Tay vợt yêu thích nhất của tổng thống đắc cử Donald Trump là ai?

Thể thaoThứ Tư, 18/01/2017 09:21:00 +07:00

Tổng thống sắp nhậm chức Donald Trump cho biết tay vợt yêu thích của ông là Rafael Nadal.

Phát biểu tại một diễn đàn trong thời gian gần đây, Tổng thống sắp nhậm chức Donald Trump cho biết tay vợt yêu thích của ông là Rafael Nadal. Ông khen ngôi sao Tây Ban Nha luôn tràn đầy khát khao chiến thắng.

Vào ngày thứ sáu tuần này, ông Donald Trump sẽ chính thức nhậm chức tổng thống. Tỷ phú sinh năm 1946 là vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.

nadal

 Nadal là tay vợt yêu thích của Donald Trump

Đối với thể thao, ông Trump có niềm đam mê lớn. Trong tay tỷ phú người Mỹ từng sở hữu tới 17 sân golf toàn thế giới. Vào giai đoạn giữa cuộc khủng hoảng kinh tế bắt đầu năm 2008, ông Trump nhảy vào mua loạt sân golf danh tiếng, không chỉ Mỹ mà cả ở nước ngoài.

Trước khi dấn thân vào golf, Donald Trump từng làm rúng động sàn đấu WWE (vật biểu diễn) của Mỹ gần 10 năm trước. Tại sàn đấu Wrestle Mania ngày 1/4/2007, khi đó ông Trump đã thách thức người đồng sở hữu sàn đấu này là tỷ phú Vince McMahon.

Luật chơi như sau: mỗi người cử 1 đô vật cưng ra thi đấu, ai thua sẽ phải cạo đầu. Kết quả, đô vật Bobby Lashley của ông Trump đã thắng đô vật Umaga của ông McMahon. Trump tiến hành cạo đầu McMahon ngay trên sàn đấu.

Ong Trump lan dau he lo tay vot yeu thich hinh anh 1

Ông Donald Trump bốc thăm League Cup. 

Lùi lại 24 năm trước nữa, tỷ phú này lấn sân đến tận giải đấu bóng đá xứ sương mù và từng gián tiếp giúp MU vô địch League Cup. Cụ thể, năm 1992, ê-kip kênh truyền hình iTV đã cất công sang New York để cùng ông Trump thực hiện buổi bốc thăm xếp cặp thi đấu cho League Cup.

Là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của The Trump Organization, Trump cũng đồng thời là người sáng lập Trump Entertainment Resorts. Ông nổi tiếng trên toàn nước Mỹ nhờ sự nghiệp, nỗ lực gây dựng thương hiệu, đời sống cá nhân, sự giàu có và bản tính thẳng thắn của mình.

Ngày 9/11/2016, trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, ông đã chiến thắng ứng cử viên Hillary Clinton của Đảng Dân chủ để trở thành tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn