Tay súng thảm sát thánh đường Hồi giáo gửi tuyên bố cho Thủ tướng New Zealand trước vụ tấn công

Thế giớiChủ Nhật, 17/03/2019 11:17:00 +07:00

Kẻ khủng bố nổ súng vào nhà thờ Hồi giáo ngày 15/3 đã gửi tuyên bố cho Thủ tướng Jacinda Ardern và 70 người khác trước khi bắt đầu vụ tấn công.

Theo Daily Mail, Brenton Tarrant 28 tuổi người Australia đã đăng tải tuyên bố gọi là “The Great Replacement” lên mạng vào buổi sáng trước khi thực hiện vụ nổ súng tại hai thánh đường Hồi giáo tại Christchurch, phía Nam New Zealand khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

jacinda-ardern

 Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. (Ảnh: AP)

Tên này phát trực tiếp vụ tấn công tại nhà thờ Al Noor trên Facebook. Tuyên bố của kẻ tấn công được gửi cho khoảng 70 người, bao gồm các quan chức, chính trị gia, truyền thông và email của văn phòng Thủ tướng Jacinda Ardern. Nhân viên văn phòng sau khi mở email đã ngay lập tức gửi cho lực lượng an ninh và cảnh sát đã được thông báo.

Vụ tấn công khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương. Cảnh sát bắt 4 người bao gồm Tarrant, hai người đàn ông và một người phụ nữ. Họ cũng phát hiện bom trong các xe của nghi phạm.

Trong tuyên bố dài 73 trang, kẻ tấn công giải thích lý do chọn Christchurch, thể hiện quan điểm thù ghét người nhập cư và nói đây là vụ tấn công khủng bố.

Video: Xả súng ở New Zealand, 4 người bị bắt

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn