Tây Ninh: Gia đình nữ sinh bị đạp vào mặt yêu cầu khởi tố vụ án

Pháp đìnhChủ Nhật, 10/01/2021 19:06:14 +07:00
(VTC News) -

Bức xúc trước việc gã côn đồ đánh, đạp vào mặt nữ sinh Tây Ninh sau va chạm giao thông chỉ bị phạt hành chính, gia đình nạn nhân khiếu nại, yêu cầu khởi tố.

Đơn khiếu nại và yêu cầu khởi tố vụ án được gia đình em H.B.B.N. (12 tuổi, học sinh lớp 7) gửi đến các cơ quan chức năng vào ngày 10/1.

Trước đó, vào ngày 5/1, Trung tá Ngô Việt Thành, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh ký thông báo về vụ việc, trong đó nêu lý do không khởi tố vụ án hình sự vụ "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 12/12/2020 tại ấp Bình Linh, xã Chà Là: "Kết quả giám định thể hiện em N. không có tỷ lệ phần trăm thương tích. Em N. chỉ bị thương tích 3% ở cung mày trái do tai nạn giao thông".

Do đó, cơ quan CSĐT Công an huyện Dương Minh Châu khẳng định hành vi của Trần Văn Mẫn Mẫn (31 tuổi, ngụ xã Bàu Năng), kẻ đánh, đạp em N. xuống mương - không cấu thành tội phạm. Mẫn chỉ bị xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng.

Tây Ninh: Gia đình nữ sinh bị đạp vào mặt yêu cầu khởi tố vụ án - 1

Bé N. bị đánh nhập viện.

Bức xúc trước vụ việc, ngày 10/1, gia đình em N. đã gởi đơn khiếu nại và yêu cầu khởi tố vụ án đến các cơ quan chức năng. Theo họ, Mẫn dùng tay đánh vào má phải, phía sau đầu và dùng chân đạp trúng vào lưng cháu N.

Gia đình cũng viện dẫn thông báo kết luận giám định pháp y về thương tích của bé N. ngày 21/12/2020 của Trung tâm pháp y tỉnh Tây Ninh, theo đó tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 3% nhưng không cho rằng thương tích đó là do tai nạn giao thông. Ngoài ra, sự việc xảy ra từ 12/12 nhưng đến ngày 21/12 mới giám định thương tích là không hợp lý.

Tây Ninh: Gia đình nữ sinh bị đạp vào mặt yêu cầu khởi tố vụ án - 2

Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh (áo xanh) đến thăm hỏi em N.

Liên quan đến vụ việc, trả lời VTC News, Luật sư Trần Minh Cường, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết, theo Điều 134, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%; hoặc dưới 11% nhưng thuộc trường hợp như: Dùng hung khí nguy hiểm, thực hiện hành vi phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ… thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

"Như vậy vấn đề ở đây là cần làm rõ việc bé N. bị thương tích 3% là do tai nạn giao thông hay do Mẫn hành hung gây ra, như vậy mới có căn cứ để khởi tố", Luật sư Cường nói.

Chị Bùi Thị Thanh Tiền, dì bé N. cho rằng, bé N. chỉ mới 12 tuổi, hoàn toàn không có khả năng tự vệ mà bị Mẫn đánh đập, hành hung như vậy là hành vi côn đồ. "Những vết thương trên người cháu tôi không thể không liên quan đến hành vi hành hung của ông Mẫn gây ra.”, chị Tiền bức xúc nói.

Như VTC News đưa tin, khoảng 7h30 ngày 12/12, em H.B.B.N. chở bạn bằng xe đạp điện đi trên đường nội bộ Khu công nghiệp Chà Là. Khi cả hai chạy đến gần nhà xe công nhân là Công ty Pou Hung thì va chạm với chị Lê Thị Mộng Tr. (25 tuổi, công nhân) đang đi bộ.

Cú va chạm khiến cả ba ngã ra đường, chị Tr. bị nứt xương cánh tay phải, em H.B.B.N. bị trầy xước trên trán, bạn của N. không bị thương tích.

Sau đó, chị Tr. gọi điện cho chồng là Trần Văn Mẫn. Mẫn chạy đến chửi mắng em N., dù nữ sinh xin lỗi nhưng bị Mẫn tát vào mặt. Sợ hãi, N. bỏ chạy thì bị Mẫn đuổi theo và đánh vào đầu, đạp em N. ngã xuống mương cạn. Em N. được gia đình đưa vào bệnh viện Lê Ngọc Tùng, Thành phố Tây Ninh để cấp cứu.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, ghi lời các nhân chứng, bước đầu công an xác định nguyên nhân chính xảy ra va chạm giao thông là do chị Lê Thị Mộng Tr. đi bộ băng qua đường không đúng vị trí đi bộ, không đảm bảo an toàn giao thông. Làm việc với công an, Mẫn thừa nhận hành vi đánh, đạp ngã em N. xuống mương cạn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, tối 13/12, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cùng lãnh đạo sở, ngành, công an tỉnh đến thăm hỏi, hỗ trợ 2 triệu đồng cho em H.B.B.N.

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh khẳng định, sự việc trên là nghiêm trọng và tất cả những hành vi liên quan đến trẻ em đều phải xử lý nghiêm.

Thế Quang
Bình luận
vtcnews.vn