Tẩy da chết đơn giản mà hiệu quả bằng bột ngô

Gia đìnhChủ Nhật, 10/05/2015 05:19:00 +07:00

Bột ngô được xem là một thành phần tẩy da chết tự nhiên khá tuyệt vời, đặc biệt là đối với da dầu.

(VTC News) - Bột ngô được xem là một thành phần tẩy da chết tự nhiên khá tuyệt vời, đặc biệt là đối với da dầu.

Tẩy da chết giúp bạn có một làn da trắng sáng tự nhiên. 

Nguyên liệu:

- 1 thìa súp bột gạo.

- 1 thìa súp bột ngô.

- Vài giọt nước cốt chanh.

Cách làm:

Trộn đều 1 thìa súp bột gạo, 1 thìa súp bột ngô và vài giọt chanh, thêm chút nước nếu cần. Đắp lên mặt và nhẹ nhàng massage theo hướng từ dưới lên và từ trong ra ngoài theo chuyển động vòng tròn.

Bột gạo và bột ngô sẽ giúp tẩy các tế bào chết tích tụ trên mặt, làm sạch lỗ chân lông. Nước cốt chanh có tác dụng làm trắng da, làm mờ  các vết thâm trên mặt và giảm độ bóng nhờn cho da.

Những điều cần phải biết khi tẩy da chết

Tẩy tế bào chết vào buổi đêm: Da của bạn hấp thụ các phương pháp điều trị một cách tốt nhất một khi bạn đẩy nhanh quá trình tái tạo da, bởi vậy da mặt bạn sẽ đạt kết quả cao nhất với retinol hoặc vitamin C khi tẩy da chết vào buổi tối.

Nếu bạn tẩy tế bào chết thường xuyên, hãy đảm bảo làn da của bạn cần được bảo vệ nhiều hơn. Chúng tôi đang nói đến việc bổ sung dầu tự nhiên cho da và các bác sĩ da liễu đều khuyên sử dụng dầu dừa nguyên chất bởi vì nó rẻ và an toàn cho mọi loại da.

Không nên tẩy da chết quá nhiều: Nếu lỡ tẩy da chết quá nhiều trong một tuần, hãy cho làn da mỏng manh của bạn được nghỉ ngơi 1 tuần sau đó. Dùng sữa rửa mặt nhẹ có chứa vitamin C hay trà xanh và không chứa các thành phần làm khô.


An Nhiên (Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn