Taxi 'điên' bỏ chạy, hất cảnh sát lên nắp capô

Pháp luậtThứ Hai, 15/10/2012 08:43:00 +07:00

Khi có hiệu lệnh dừng xe vì vi phạm luật giao thông, lái xe taxi đã không dừng lại, còn lao thẳng xe vào cảnh sát khiến hai người bị thương.

Khi có hiệu lệnh dừng xe vì vi phạm luật giao thông, lái xe taxi đã không dừng lại, còn lao thẳng xe vào cảnh sát khiến hai người bị thương.

Vụ việc diễn ra vào khoảng 16h40 ngày 13/10, trên địa bàn quận Long Biên Hà Nội. Vào thời điểm đó tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Gia Thụy, quận Long Biên gồm 2 đồng chí Trần Văn Đông và Nguyễn Thanh Tùng, làm nhiệm vụ tại đường Ngô Gia Khảm.

Khi phát hiện xe ô tô taxi biển kiểm soát 29A-55743 vi phạm luật giao thông, cảnh sát Đông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra giấy tờ và xử lý vi phạm.

Lái xe Phạm Văn Liệu (SN 1984, ở Thọ Nghiệp, Xuân Trường, Nam Định) đã không chấp hành còn điều khiển xe đâm thẳng vào người đồng chí Đông, hất đồng chí Đông lên nắp capô xe ô tô, sau đó văng xuống đất.

Sau đó đối tượng Liệu vẫn tiếp tục phóng xe bỏ chạy, được khoảng 70 mét thì đâm vào chị Bùi Thị Thiện Quyên (SN 1992, ở Yên Nội, Thanh Ba, Phú Thọ). Chị Quyên và đồng chí Đông bị xây xát.

Tổ công tác truy đuổi đến trước nhà số 54 phố Sài Đồng thì bắt được đối tượng Liệu. Công an quận Long Biên đang lập hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.

Theo infonet

Bình luận
vtcnews.vn