Tàu Việt Nam dùng thiết bị quét đáy biển tìm máy bay mất tích

Thời sựThứ Ba, 11/03/2014 10:37:00 +07:00

(VTC News) - Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, sáng 11/3, các lực lượng tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích, trong đó tàu biển sẽ sử dụng các thiết bị đa tia quét dưới đáy biển.

9h45’ tại sở chỉ huy Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Trung tá Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, sáng 11/3, các lực lượng không quân, hải quân của Việt Nam tiếp tục các hoạt động tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích.

“Về tàu ngày hôm nay chúng ta sẽ chia làm hai khu vực để tìm kiếm, Khu vực 1 tàu HQ954, 637, tàu SA413 hoạt động ở các tọa độ 08 độ 00 vĩ độ Bắc – 103 độ 50 kinh độ Đông. Khu vực hai gồm tàu SA273, tàu KN774 và tàu CSB 2002, CSB 2003 hoat động ở tọa độ 07 độ 00 vĩ độ Bắc đến 103 độ 50 kinh độ Đông” – Trung tá Sơn thông tin.

  Đại diện Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn thông tin cho báo chí.

Về máy bay, hiện nay đã có 2 máy bay cất cánh, lúc 7h30 AN 261 và lúc 8h AN 267 bay ở phía Đông đường bay máy bay bị mất tích.

 “Căn cứ vào tình hình thực tế, chúng ta huy động 2 máy bay CASA tìm kiếm. Máy bay 1 mang số hiệu  8981, cất cánh 9h22’ tìm kiếm phía Đông đảo Thổ Chu. Máy bay 2 mang số hiệu 9882 9h38’ tìm bên phải đường bay của máy bay mất tín hiệu” – Đại diện Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết.

Nguồn tin này cũng cho biết, ngày 10/3, tàu HQ888 sau khi kiểm tra ở phía Đông Nam mũi Ô Cấp không phát hiện những điểm khả nghi theo theo thông báo của Cơ quan hàng không Hồng Kông.

Nhận lệnh ngày hôm nay, sẽ cơ động rà soát về phía Đông Nam Cà Mau đến tọa độ 8 độ 00 vĩ độ Bắc - 105 độ 00 kinh độ Đông. Trên đường hành trình sẽ sử dụng máy quét đa tia và các thiết bị để quét tìm dưới đáy biển.

VTC News tiếp tục cập nhật thông tin.

Bình luận
vtcnews.vn