Tàu Trung Quốc xâm nhập Nhật Bản

Thế giớiThứ Bảy, 26/04/2014 07:00:00 +07:00

Khoảng trưa 26/4, tàu tuần tra của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) xác nhận 2 tàu thuộc Cục Cảnh sát Biển Trung Quốc đã đi vào vùng lãnh hải xung quanh

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản cho biết phát hiện 2 tàu Trung Quốc đi vào vùng lãnh hải quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Khoảng trưa 26/4, tàu tuần tra của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) xác nhận 2 tàu thuộc Cục Cảnh sát Biển Trung Quốc đã đi vào vùng lãnh hải xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp ở thành phố Ishigaki thuộc tỉnh Okinawa.
Tàu tuần dương Trung Quốc ở gần vùng đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông năm 2013 

Đây là vụ xâm nhập lãnh hải lần thứ 9 của các tàu công vụ Trung Quốc trong năm 2014 và diễn ra từ ngày 12/4 đến nay. Trong khi đó, tàu Trung Quốc xuất hiện liên tục trong 34 ngày qua tại vùng tiếp giáp lãnh hải tính đến ngày 24/4.

Ngay sau khi nhận được thông báo về vụ xâm nhập trên, Chính phủ Nhật Bản đã lập tổ liên lạc tại Phòng đối sách thuộc Văn phòng Thủ tướng.

Theo Văn phòng JCG khu vực 11, hai tàu Trung Quốc sau khi đi vào vùng tiếp giáp lãnh hải sáng 26/4 đã xâm nhập lãnh hải Nhật Bản. Tàu tuần tra JCG đã yêu cầu các tàu trên lập tức rời khỏi vùng biển này.

Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn