Tàu Trung Quốc phá lưới của ngư dân Quảng Trị

Thời sựThứ Hai, 11/01/2016 07:19:00 +07:00

Đang đánh bắt cùng khu vực, một tàu cá Trung Quốc bất ngờ thả neo rồi kéo rê qua khu vực cá ngư dân Quảng Trị thả lưới, cắt đứt 12 tay lưới.

Đang đánh bắt cùng khu vực, một tàu cá Trung Quốc bất ngờ thả neo rồi kéo rê qua khu vực cá ngư dân Quảng Trị thả lưới, cắt đứt 12 tay lưới thiệt hại cả trăm triệu đồng.

Ngày 10/1, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt (Quảng Trị) được các ngư dân đội tàu khu phố 5 (thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh) bàn giao tang vật là một chiếc mỏ neo của tàu Trung Quốc, được cho là cố tình thả xuống biển để phá lưới.
Chiếc mỏ neo của tàu cá Trung Quốc được cho là đã làm đứt lưới của ngư dân Quảng Trị. Ảnh: Hoàng Táo
Chiếc mỏ neo của tàu cá Trung Quốc được cho là đã làm đứt lưới của ngư dân Quảng Trị. Ảnh: Hoàng Táo 
Một tuần trước, 4 tàu đánh cá với 32 thuyền viên, trú tại khu phố 5 hành nghề lưới rê đáy bùng nhùng tại vùng biển cách đảo Cồn Cỏ khoảng 20 hải lý về hướng đông bắc.

Thời điểm này, có khoảng 10 tàu Trung Quốc đang đánh bắt ghẹ cùng khu vực. Bất ngờ, một tàu cá Trung Quốc nổ máy kéo rê neo, cắt qua khu vực các ngư dân Cửa Việt thả lưới làm hư hỏng 12 tay lưới của các tàu cá, gây thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

"Các tay lưới bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ, rách hoàn toàn không sử dụng được nữa", ông Võ Thanh Tánh, chủ tàu QT91379 trình báo với biên phòng.

Nhận tin báo, nhà chức trách Quảng Trị trao đổi với Hải quân vùng 3, Hải đội cảnh sát biển 202. Đến chiều hôm sau, khi tàu cảnh sát biển Việt Nam xuất hiện tại nơi xảy ra vụ việc, tàu Trung Quốc đã bỏ chạy.

Video: Tàu hải cảnh Trung Quốc vây tàu cá Việt Nam bị nạn


Nguồn: VNE
Bình luận
vtcnews.vn