Tàu Triều Tiên đắm ở Hoàng Hải, 2 người chết

Thế giớiThứ Bảy, 01/01/2011 01:00:00 +07:00

(VTC News) - Theo những tin tức ban đầu, hậu quả của vụ tai nạn khiến 2 thuyền viên thiệt mạng, 15 người khác mất tích.

(VTC News) – Thông tấn Anh Reuters dẫn nguồn tin của Tân Hoa Xã đưa tin, sáng hôm qua 31/12/2010, một tàu hàng của Cộng hòa dân chủ Triều Tiên đã bị đắm trên biển Hoàng Hải.

Theo những tin tức ban đầu, hậu quả của vụ tai nạn khiến 2 thuyền viên thiệt mạng, 15 người khác mất tích chưa tìm thấy xác.

Tai nạn hàng hải (ảnh chỉ có tính chất minh họa). 

Tân Hoa Xã cho hay, chiếc tàu hàng gặp nạn có tên “Kang Bong” đã bị đắm do sóng to và gió mạnh khi đang di chuyển trên biển Hoàng Hải.

Tờ báo của Trung Quốc dẫn thông báo của Trung tâm cứu hộ và trục kéo thuộc Bộ giao thông vận tải của nước này cho hay:

Vào lúc gặp nạn trên tàu của Triều Tiên có khoảng 20 người. Vị trí gặp nạn nằm ở km số 190 cách cảng Lianyungang, thuộc tỉnh Giang Tô của Trung Quốc về phía đông.

3 trong số các thuyền viên có mặt trên tàu đã được cứu sống bằng tàu cứu hộ và máy bay trực thăng. Những người mất tích nhiều khả năng đã tử nạn vì điều kiện thời tiết lúc xảy ra sự cố rất không thuận lợi.

Lê Dũng (theo Reuters, THX)

Bình luận
vtcnews.vn