Tàu thuỷ đâm nhau trên sông Hồng: Tìm thấy nạn nhân cuối cùng

Thời sựChủ Nhật, 27/07/2014 12:25:00 +07:00

(VTC News) - Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ tàu thuỷ đâm nhau trên sông Hồng.

(VTC News) - Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ tàu thuỷ đâm nhau trên sông Hồng. 

Tin từ Phòng Cảnh sát Đường thuỷ, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 5h00 sáng 26/7, lực lượng tìm kiếm cứu nạn phối hợp với gia đình nạn nhân tìm thấy thi thể anh Phạm Văn Lâm (SN 1992, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội). 
Đây là một trong 2 nạn nhân bị mất tích sau vụ tàu thuỷ đâm nhau trên sông Hồng xảy ra hôm 23/7 vừa qua. Khu vực tìm thấy thi thể anh Lâm ở gần chân cầu Đuống, thuộc địa bàn phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội, cách hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn khoảng hơn 20km.
 Khúc sông Hồng xảy ra vụ tai nạn.
Sau khi trục vớt nạn nhân lên bờ, các cơ quan chức năng đã tiếm hành khám nghiệm và làm các thủ tục cần thiến rồi bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để tiến hành an táng theo phong tục địa phương.
Trước đó, khoảng 7h30 sáng 25/7, đội tìm kiếm của gia đình các nạn nhân đã tìm thấy thi thể nạn nhân Phạm Văn Thuỷ (cùng SN 1992, trú tại xã Hồng Hà) đang nổi lập lờ trên sông Hồng, đoạn qua khu vực bến cát, xã Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Như VTC News đã thông tin, vào ngày 23/7, anh Phạm Văn Lâm cùng anh Phạm Văn Thuỷ và anh Nguyễn Hữu Thọ (cùng SN 1992, trú tại xã Hồng Hà) đi sang khu lò gạch của gia đình anh Lâm ở trên bãi bồi sông Hồng, thuộc xã Hồng Hà để chở máy móc về nhà.
Trong lúc đang điều khiển thuyền từ phía bãi bồi qua sông để về nhà thì thuyền của anh Lâm đã đâm phải một chiếc tàu lớn đang lưu thông trên sông. Cú va chạm mạnh đã khiến chiếc thuyền của anh Lâm bị nhấn chìm, còn nhóm của anh Lâm bị hất xuống sông.
Hậu quả, anh Lâm và anh Thuỷ bị dòng nước cuốn trôi, mất tích. Anh Thọ may mắn được người dân kịp thời cứu giúp ngay sau đó nên thoát nạn. 

Minh Quyết
Bình luận
vtcnews.vn