Tàu tham gia lễ hội lật chìm ở Gành Hào - Bạc Liêu: Sẽ khởi tố vụ án

Thời sựThứ Bảy, 08/04/2017 11:50:00 +07:00

Liên quan đến vụ tàu tham gia lễ hội Gành Hào ở Bạc Liêu bị lật chìm, công an đang củng cố hồ sơ, tạm giữ tài công và sẽ khởi tố vụ án.

Trưa 8/4, trả lời PV VTC News, ông Bùi Minh Túy – Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện Đông Hải (Bạc Liêu) cho biết qua 2 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm được nạn nhân mất tích cuối cùng trong vụ tàu tham gia lễ hội lật ở Gành Hào - Bạc Liêu bị chìm ngày 6/4.

20170406172033-1

Chìm tàu ở  Gành Hào - Bạc Liêu 2 người chết, 1 người mất tích. (Ảnh FB)

“Ngày 7/4, chúng tôi đã huy động 12 tàu thuyền của huyện và tỉnh, tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại nhưng chưa tìm thấy. Sáng nay (8/4), 7 tàu thuyền, ca nô cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ trong hải đội 2, hải đội khuyến ngư tiếp tục công tác tìm kiếm và sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm ra vùng biển”,  ông Bùi Minh Túy nói.

Ông Túy cho biết, tài công Doãn Thanh Nam, người điều khiển tàu bị chìm đang bị tạm giữ để làm rõ hành vi vi phạm.

Công an huyện Đông Hải vẫn đang tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Bạc Liêu khẩn trương điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tàu cá bị chìm để làm rõ vụ việc. Bước tiếp theo sẽ khởi tố vụ án vi phạm an toàn giao thông đường thủy theo quy định của pháp luật.

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Đông Hải, đến cuối ngày 7/4, các cơ quan chức năng xác định lúc tàu cá BL-93322 TS bị chìm trên tàu có 41 người, trong đó có 38 người được cứu sống, 2 người tử vong và một người mất tích là Lưu Thị Mỹ Duyên (19 tuổi, ngụ ấp 1, thị trấn Gành Hào).

1_134728

 Lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể cuối cùng.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 6/4, chiếc tàu mang biển số BL 93.322 do bà Nguyễn Thị Lời làm chủ, tài công Doãn Thanh Nam (SN 1982, ngụ ấp 2, thị trấn Gành Hào, con bà Lời) điều khiển, chở 39 người tham gia lễ hội.

Khi tàu chạy ra cách cửa biển Gành Hào, huyện Đông Hải khoảng 2km thì gặp phải sóng to, gió lớn nên bị chìm. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã triển khai ngay công tác cứu hộ cứu nạn.

Theo thống kê ban đầu trước đó, thời điểm xảy ra tai nạn trên tàu có 39 người, trong có 25 người cứu với sức khỏe ổn định, 12 người đưa vào bệnh theo dõi và 2 nữ sinh tử vong.

Hai nạn nhân tử vong là Trần Tú Trân (SN 2000, ngụ ấp Cây Giang, xã Long Điền) và Lê Ngọc Hân (SN 2001, ngụ ấp 1, thị trấn Gành Hào).

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng trên, Thủ tướng Chính phủ có công điện yêu cầu chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, nắm thông tin xác định các nạn nhân còn mất tích; triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu phải tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên các gia đình có người thân bị chết và cứu chữa, chăm sóc sức khỏe chu đáo đối với những người được cứu sống.

Các cơ quan chức năng cần điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Video: Thông tin mới nhất vụ chìm tàu ở Gành Hào, Bạc Liêu

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn