Tàu hàng khổng lồ bị đâm tại cảng Trung Quốc, lượng dầu lớn tràn ra biển

Thời sự quốc tếThứ Ba, 27/04/2021 18:45:00 +07:00
(VTC News) -

Một tàu chở dầu mang cờ Liberia đã bị đổ một lượng lớn dầu ra gần cảng lớn của Trung Quốc, sau khi bị một tàu hàng va phải.

Theo Reuters, tàu chở hàng cỡ lớn Sea Justice đã va chạm với tàu chở dầu A Symphony khi tàu này đang neo đậu ở cảng thuộc thành phố Thanh Đảo, Trung Quốc. Cảng Thanh Đảo là bến cảng tiếp nhận dầu thô lớn nhất của Trung Quốc.

Công ty quản lý cho biết vụ va chạm xảy ra vào khoảng 8h50 sáng 27/4.

"Một lượng lớn dầu đã đổ ra biển sau vụ va chạm. Toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn", công ty quản lý tàu dầu cho biết trong một email.

Tàu hàng khổng lồ bị đâm tại cảng Trung Quốc, lượng dầu lớn tràn ra biển - 1

Tàu A Symphony. (Ảnh: FleetMon)

Các chuyên gia địa phương đã đến để kiểm soát và dọn dẹp vết dầu loang. Hôm 27/4, nhà chức trách Trung Quốc cho biết các tàu gần đó được hướng dẫn không đi vào cự ly 10 hải lý (khoảng 18,5 km) từ vị trí tai nạn xảy ra.

Bloomberg dẫn lời một quan chức thuộc Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc cho biết nhà chức trách đang ứng phó khẩn cấp với tình hình, và vụ việc vẫn chưa được đánh giá toàn diện.

Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc hiện chưa trả lời báo chí.

Cảng Thanh Đảo cũng là trung tâm trung chuyển của các nhà máy lọc dầu tư nhân Trung Quốc - vốn sản xuất ra 1/4 tổng sản lượng dầu thô của nước này. Vụ tràn dầu sẽ gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động tại cảng.

Theo Bloomberg, cần mất ít nhất vài tuần đến vài tháng để làm sạch dầu tràn. Vụ tai nạn cũng sẽ gây tổn hại lớn đến hệ sinh thái và môi trường biển tại khu vực, từ đó tác động tiêu cực đối với những ngư dân.

Theo thông tin từ MarineTraffic, một trang web chuyên cung cấp thông tin về tàu thuyền, tàu A Symphony có chiều dài 272 m và rộng 45,6 m. Con tàu này được đóng năm 2001, và có tổng trọng tải khoảng 150.000 tấn.

Vào năm 2019, tàu này được bán cho công ty Symphony Shipholding SA và NGM Energy.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn