Tàu Sunrise bị cướp: Chờ chỉ đạo từ Bộ Công an

Thời sựThứ Ba, 14/10/2014 03:15:00 +07:00

(VTC News) - Vụ tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công đang chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an.

(VTC News) - Vụ tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công đang chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an.

Ngày 14/10, thiếu tướng Đỗ Minh Dân - Giám đốc CA tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, vụ tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công đang chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an.

"Thông tin vụ việc về tàu Sunrise hiện nay vẫn chưa được rõ ràng và đầy đủ. Cơ quan Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ phối hợp tham gia giai đoạn đầu điều tra vụ việc.


Mọi diễn biến của tàu liên quan đến địa phận quốc tế nên vượt quá thẩm quyền công an tỉnh, phải chuyển hồ sơ lên cấp cao hơn thụ lý. Chúng tôi đang chờ ý kiến chỉ đạo từ Bộ Công an" - tướng Dân nói.

 Vụ tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công đang chờ chỉ đạo từ Bộ Công an.
Ảnh: Phan Cường

Trước đó, ngày 13/10, các cơ quan chức năng gồm Bộ đội biên phòng, Công an và VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu họp bàn thảo thuận vụ tàu Sunrise 689 bị cướp tấn công. Hồ sơ ban đầu của vụ cướp được Bộ đội biên phòng bàn giao trục tiếp cho Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dưới dự giám sát, chứng kiến của VKSND tỉnh.

Theo đó, cơ quan chức năng đã xác định được cụ thể số dầu bị cướp là 1.328,349 tấn. Những chứng từ liên quan đến xuất xứ nguồn gốc số dầu đã được xuất trình đầy đủ, hợp pháp cho cơ quan chức năng, tổng số dầu chở là 5.226 tấn.
Video toàn cảnh tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công:

Thực hiện: Phan Cường

Cơ quan chức năng xác nhận, vụ việc có dấu hiệu hoạt động tội phạm trên con tàu. Tuy nhiên, cần phải có thời gian điều tra, bởi liên quan đến vùng biển quốc tế, chưa xác định được tọa độ nơi tàu bị cướp biển tấn công, phạm vi rộng...

Chiều cùng ngày, các thủy thủ đoàn tàu Sunrise 689 báo tin, tàu vẫn chưa rời phao neo số 0 mũi Gành Rái (TP.Vũng Tàu). 

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.


Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn