Tàu Sunrise 689 gặp cướp: Tin mới nhất từ Cảnh sát biển vùng 4

Thời sựThứ Năm, 09/10/2014 03:24:00 +07:00

(VTC News) - Đại tá Doãn Bảo Quyết, Chính ủy Cảnh sát biển Vùng 4 vừa thông tin với VTC News về hiện trạng tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công.

(VTC News) - Lực lượng Cảnh sát biển khẩn trương khắc phục, sữa chữa các máy móc thiết bị của tàu Sunrise 689 bị cướp biển phá hỏng trong khả năng có thể để lai dắt về bờ an toàn.

Trao đổi với PV VTC News, Đại tá Doãn Bảo Quyết, Chính ủy Cảnh sát biển Vùng 4 cho biết, chiều nay, tàu Cảnh sát biển 2004 đã tiếp cận được tàu Sunrise 689.

Theo Đại tá Quyết, 13h40 phút, tàu Cảnh sát biển 2004 phát hiện tàu Sunrise 689 và cách tàu này 5 hải lý. Đến 14h, tàu Cảnh sát biển 2004 đã tiếp cận được tàu Sunrise 689.

Tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công

"Sau khi tiếp cận tàu Sunrise 689, tàu Cảnh sát biển 2004 đã nhanh chóng cử tổ công tác gồm bác sĩ, y sĩ sang tàu để cấp cứu, chữa trị cho các thuyền viên bị thương. Đồng thời động viên thăm hỏi, lắng nghe mong muốn của các thuyền viên trên tàu Sunrise 689", đại tá Quyết thông tin.

Cũng theo Chính ủy Cảnh sát biển vùng 4, tàu Cảnh sát biển 2004 đã chụp ảnh, ghi hình các trang thiết bị máy móc bị cướp biển đập phá. Đồng thời, sữa chữa các máy móc, trang thiết bị trên tàu Sunrise 689 trong khả năng khó thể để đảm bảo lộ trình về đất liền được an toàn, nhanh chóng.

"Hiện tàu Cảnh sát biển 2004 đang lai dắt tàu Sunrise 689 về Vũng Tàu. Công tác khắc phục máy móc, thiết bị bị hư hỏng trên tàu Sunrise 689 đang được các tổ công tác thực hiện khẩn trương", đại tá Doãn Bảo Quyết thông tin với VTC News.
Tàu Cảnh sát biển 2004 đã tiếp cận được tàu Sunrise 689 (Ảnh: Cảnh sát biển) 

Trước đó, thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn Quốc gia cho biết, 06h00 ngày 09/10, nhận được thông tin từ chủ tàu và Đài thông tin duyên hải Thành phố Hồ Chí Minh: tàu SUNRISE-689 bị cướp biển tấn công, lấy hết dầu, phá hủy hết thiết bị thông tin liên lạc, trên tàu có 2 thuyền viên bị thương. 

Tiếp nhận thông tin trên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Hải quân, Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ, khẩn trương tổ chức tàu đi tìm kiếm và hỗ trợ tàu SUNRISE-689.

Minh Chiến
Bình luận
vtcnews.vn