Tàu SAR 412 khẩn cấp cứu 8 ngư dân trên vùng biển Hoàng Sa

Thời sựThứ Năm, 22/01/2015 04:02:00 +07:00

Trưa 22/1, 8 ngư dân Bình Định cùng tàu BĐ 95744 TS đã được 1 tàu SAR 412 đã đưa về đến Quy Nhơn an toàn sau hơn 5 ngày gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa.

(VTC News) - Trưa 22/1, 8 ngư dân Bình Định cùng tàu BĐ 95744 TS đã được 1 tàu SAR 412 đã đưa về  đến Quy Nhơn an toàn sau hơn 5 ngày gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) cho biết: Lúc 20 giờ 26, ngày 17/1 nhận được thông tin tàu cá BĐ 95744 TS (do ông Hồ Thanh Cường chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trú Hoài Mỹ, Hoài Nhơn, Bình Định) với 8 lao động trên tàu bị hỏng máy thả trôi, không thể khắc phục được tại tọa độ 15026’N-113018’E, trên khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Bông Bay khoảng 60 hải lý về hướng Đông Nam.

Lúc này, thời tiết tại khu vực gió Đông Bắc có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh nên thuyền trưởng đã đề nghị được cứu nạn khẩn cấp. 
8 ngư dân Bình Định cùng tàu BĐ 95744 TS đã được 1 tàu SAR 412 đã đưa về đến Quy Nhơn an toàn sau hơn 5 ngày gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa. Ảnh: Vietnam MRCC
Trước thông tin về sự cố này và tình trạng của 8 thuyền viên đang hết sức nguy hiểm. Đặc biệt, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã chỉ đạo phải đảm bảo tính mạng con người của 8 ngư dân, phòng tránh đến mức cao nhất thiệt hại, tổn thất cho bà con ngư dân nên Vietnam MRCC đã tức tốc lên đường cứu hộ.

Đơn vị đã sử dụng các biện pháp cứu nạn, liên lạc với tàu tư vấn các biện pháp duy trì sự sống trên biển.

Lúc 17 giờ 00 ngày 19/01/2015, Vietnam MRCC đã điều động tàu cứu nạn SAR 412 xuất phát từ Đà Nẵng đi cứu tàu cá BĐ 95744 TS và 8 thuyền viên bị nạn tại Hoàng Sa. 
Sau 5 ngày gặp nạn tàu gặp nạn đã được đưa vào bờ an toàn  Ảnh: Vietnam MRCC

Sau gần một ngày vật lộn với biển động mạnh hồi 13h00 ngày 20/01/2015 tàu cứu nạn SAR 412 thuộc Vietnam MRCC khu vực 2 đã tiếp cận tàu bị nạn trên vùng biển Hoàng Sa.

Các nhân viên y tế đã chăm sóc sức khỏe cho 8 ngư dân, đưa toàn bộ ngư dân và tàu bị nạn về Bình Định.

11h00 trưa nay, sau gần 2 ngày hành trình trên biển, 8 ngư dân và tàu bị nạn đã về đến Quy Nhơn an toàn trong niềm xúc động, vui mừng khôn xiết của thân nhân người gặp nạn. 
Các ngư dân gặp nạn  Ảnh: Vietnam MRCC

Việc thực hiện cứu nạn có hiệu quả trên biển Hoàng Sa thể hiện tinh thần quyết tâm bám biển đảo của lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải, khẳng định trách nhiệm của Chính phủ Việt Nam đối với ngư dân trên biển, khẳng định chủ quyền thiêng liêng không thể chối cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Phạm Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn