Tàu sân bay Trung Quốc đã có chuyến ra biển đầu tiên

Thế giớiThứ Tư, 10/08/2011 12:11:00 +07:00

(VTC News) - Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc vừa rời xưởng sản xuất ở Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh để có chuyến đi biển đầu tiên vào sáng nay (10/8).

(VTC News) - Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc vừa rời xưởng sản xuất ở thành phố Đại Liên  tỉnh Liêu Ninh để có chuyến đi biển đầu tiên vào sáng nay (10/8).

Con tàu có chiều dài 300m này được sản xuất từ tháng 4 vừa qua, và tính đến nay, về cơ bản nó đã hoàn chỉnh các bộ phận. Tờ Tân Hoa Xã vừa đưa tin, vào hôm nay (10/8), chiếc tàu sân bay đầu tiên của Hải quân Trung Quốc đã được đưa vào thử nghiệm với chuyến đi biển đầu tiên.

Tờ Tân Hoa Xã đã trích dẫn các nguồn tin từ quân đội nước này cho hay, con tàu được cải tiến từ một tàu chiến của Liên Xô (cũ) này đã rời cảng Đại Liên ở phía đông bắc của tỉnh Liêu Ninh vào sáng nay (10/8) và chuyến đi thử nghiệm này sẽ “kéo dài không lâu”.

Tờ báo cũng trích dẫn nguồn tin quân đội cho hay, chuyến đi biển thử nghiệm đầu tiên này diễn ra đúng theo tiến trình của dự án cải tạo tàu. Sau khi kết thúc hành trình này, tàu sẽ tiếp tục được cải tạo và thử nghiệm. Tuy nhiên, Tân Hoa Xã không cung cấp thông tin chi tiết về các đợt thử nghiệm tiếp theo.

Động thái này có thể sẽ làm dấy lên các mối lo ngại về tốc độ phát triển quân sự nhanh chóng của Trung Quốc, nhất là trong bối cảnh Bắc Kinh hiện đang liên quan tới một số tranh chấp lãnh hải, đặc biệt ở biển Đông.

Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc vừa rời xưởng sản xuất ở Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh để có chuyến đi biển đầu tiên vào sáng nay (10/8)

Con tàu này là phiên bản nâng cấp của một tàu chiến được Liên Xô đóng tại Ukraina năm 1985, có tên gọi Varyag. Về mặt thiết kế, tàu chưa có nhiều điểm mới lạ, và nó cũng không được sản xuất bởi Trung Quốc.  Tàu được sản xuất vào những năm 1980 cho Hải quân Liên Xô (cũ), nhưng còn đang dang dở. Khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, Varyag được chuyển giao cho Ukraina.

Do không đủ kinh phí để hoàn tất các bộ phận còn thiếu trên tàu nên vào năm 1998, Ukraika đã thanh lý vỏ tàu Varyag. Một công ty có quan hệ với Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã mua con tàu này và tuyên bố rằng họ muốn biến nó thành một sòng bạc nổi ở Macau.

Phải mất vài năm, cuối cùng con tàu này mới tới được Trung Quốc. Sau đó, nó được đưa tới Đại Liên. Vào tháng 6, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã xác nhận rằng con tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc này đang được đưa vào sản xuất. Bắc Kinh mới đây cho hay, con tàu này chỉ được sử dụng cho việc huấn luyện và nghiên cứu. 

Tuy nhiên, vào tuần trước, Nhật Bản đã bày tỏ lo ngại về thứ mà họ gọi là thất bại của Trung Quốc trong việc giải thích các tham vọng quân sự của mình.

Minh Quân

Tra cứu kết quả tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2011 nhanh nhất tại: http://diemthi.vtc.vn



Bình luận
vtcnews.vn