Tàu sân bay Anh tập trận cùng chiến hạm Ấn Độ

Quân sựThứ Sáu, 23/07/2021 11:26:07 +07:00
(VTC News) -

Nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh vừa tổ chức diễn tập 2 ngày với hải quân Ấn Độ tại vịnh Bengal.

USNI đưa tin, trong 2 ngày 21-22/7, nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh tham gia tập trận mang tên “Konkan” với hải quân Ấn Độ trên vịnh Bengal.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, nhóm tàu tác chiến tham gia diễn tập với các nội dung chống hạm, chống ngầm và phòng không. Cuộc tập trận được thiết kế để trau dồi khả năng hoạt động của hải quân hai nước trong lĩnh vực hàng hải.

Tàu sân bay Anh tập trận cùng chiến hạm Ấn Độ - 1

Chiến hạm HMS Queen Elizabeth của Anh tập trận cùng tàu chiến Ấn Độ. (Ảnh: Royal Navy)

Hải quân Ấn Độ tham gia diễn tập gồm tàu khu trục hạm INS Ranvir, hộ vệ hạm INS Satpura, hộ vệ hạm cỡ nhỏ INS Kavaratti, INS Kulish, một tàu ngầm, tàu chở dầu INS Jyoti cùng máy bay tuần tra P-8I.

Hôm 19/7, trong chuyến thăm Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ở Hawaii, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết, nhóm tác chiến Queen Elizabeth sẽ tham gia tập trận đa quốc gia cùng các đồng minh trên Biển Philippines vào tháng 8.

Thông cáo Bộ Quốc phòng Anh nêu rõ: “Nhóm tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh sẽ thực hiện một số bài tập được thiết kế để nâng cao khả năng tương tác giữa các đối tác quốc tế cùng chí hướng ở khu vực quan trọng”.

Bộ Quốc phòng Anh cũng cho biết, nhóm tác chiến tàu sân bay Carl Vinson dự kiến ​​sẽ triển khai vào cuối mùa hè này cùng với phi đội F-35 để hội quân cùng nhóm tác chiến tàu Queen Elizabeth.

Nhóm tấn công tàu sân bay của Anh cũng sẽ tiến hành các cuộc tập trận chống tàu ngầm với Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ với sự tham gia của các tàu ngầm, trực thăng và máy bay tuần tra P-8A. Hải quân Australia, Nhật Bản và Singapore cũng sẽ tham gia, hỗ trợ các hoạt động này.

Kông Anh(Nguồn: USNI News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp