Tàu ngư dân Lý Sơn bị tàu Trung Quốc đập phá, cướp tài sản

Thời sựThứ Hai, 19/05/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Trong lúc đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa, tàu cá QNg 96011 TS của ngư dân Lý Sơn (Quảng Ngãi) bị tàu Hải Cảnh Trung Quốc tấn công.

(VTC News) - Tối 17/5, trong lúc đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa, tàu cá QNg 96011 TS, do ngư dân Huỳnh Tấn Được (Lý Sơn, Quảng Ngãi) làm chủ bị tàu Hải Cảnh Trung Quốc tấn công, đập phá, cướp tài sản.

Theo thuyền trưởng Huỳnh Tấn Được, kiêm chủ tàu cá QNg 96011TS (xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi), vào khoảng 19h ngày 17/5, tàu của ông đang neo đậu để đánh bắt cá tại ngư trường Hoàng Sa thì bị tàu hải cảnh Trung Quốc số hiệu 21102 (sơn màu trắng) tấn công.

tàu cá, ngư dân, Lý Sơn, bị đập phá, tấn công, hư hại
Tàu cá QNg 96011TS cùng 14 ngư dân trở về trong tình trạng thương tích đầy thân, toàn bộ 3 bành dây hơi trên tàu bị chặt phá, cửa kính ca bin lái bị đập phá tan nát. 

“Sau khi kẹp được mạn tàu cá, lực lượng đi trên tàu Trung Quốc hung hăng nhảy qua tàu cá đập phá tài sản bao gồm chặt phá 3 bành dây hơi, 2 thuyền thúng, đập nát cửa kính ca bin, cướp toàn bộ máy dò cá, ICom, định vị,... đồng thời lấy đi trên 4 tạ cá vừa khai thác được. Ước tính hiệt hại gần 100 triệu đồng. Trước sự việc, tôi cùng 14 thuyền viên trên tàu buộc phải trở về đất liền”, thuyền trưởng Huỳnh Tấn Được nói.


Theo bạn, Việt Nam nên làm gì với giàn khoan trái phép Trung Quốc

  • Kiên trì dùng lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư buộc rút giàn khoan
  • Kết hợp đấu tranh pháp lý và đấu tranh ngoại giao
  • Kiện ra tòa án quốc tế
  • Tuyên truyền cho người Trung Quốc hiểu thực chất vấn đề
  • Ý kiến khác (comment ở cuối bài)
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Chiều 18/5, tàu cá QNg 96011TS cùng 14 ngư dân trở về trong tình trạng thương tích đầy thân, toàn bộ 3 bành dây hơi trên tàu bị chặt phá, toàn bộ cửa kính ca bin lái bị đập phá tan nát.

>>Video Trung Quốc điều thêm tàu cá:



Trước sự việc, ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải (huyện đảo Lý Sơn) cho biết: “Chiều 18/5, tàu cá của ngư dân Được đã cập đảo Lý Sơn. Ngay sau khi tàu cập bờ, Nghiệp đoàn nghề cá đã phối hợp với Lực lượng biên phòng tiến hành xác minh vụ việc để trình báo lên cấp trên”.

Cũng theo Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải, đây không phải là lần đầu ngư dân Lý Sơn bị tàu Trung Quốc tấn công, đập phá và cướp tài sản gây bức xúc trong ngư dân. Tuy nhiên, với quyết tâm bám biển, giữ ngư trường, ngư dân Lý Sơn vẫn cương quyết vươn khơi, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Văn Mịnh
Bình luận
vtcnews.vn