Tàu ngầm Trường Sa có thể thử nghiệm ở đảo Tuần Châu

Thời sựThứ Ba, 29/04/2014 08:44:00 +07:00

(VTC News) - Trong trường hợp tàu ngầm Trường Sa không được Thái Bình cấp phép thử nghiệm, có thể ông Nguyễn Quốc Hòa sẽ đưa tàu ngầm này ra đảo Tuần Châu.

(VTC News) - Ông Nguyễn Quốc Hòa cho biết trong trường hợp tàu ngầm Trường Sa không được Thái Bình cấp phép thử nghiệm, có thể ông sẽ đưa tàu ngầm này ra đảo Tuần Châu.

Ngày 29/4, ông Nguyễn Quốc Hòa, Giám đốc Công ty TNHH Quốc Hòa cho biết, tàu ngầm Trường Sa 01 do ông cùng các cộng sự chế tạo chưa thể thử nghiệm được ở vùng biển Thái Bình do UBND tỉnh Thái Bình cho rằng địa phương không đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho cuộc thử nghiệm.

Ông Hòa cũng cho biết trong trường hợp tàu ngầm Trường Sa 01 không được UBND tỉnh Thái Bình cấp phép thử nghiệm, có thể ông sẽ đưa tàu ngầm này ra đảo Tuần Châu (tỉnh Quảng Ninh) để thử nghiệm.

Được biết trước đó, ông Đào Hồng Tuyển, Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu, đã gợi ý cho ông Nguyễn Quốc Hòa thử tàu ngầm trong cảng du thuyền tại Khu du lịch Tuần Châu.

Tàu ngầm Trường Sa 01 có chiều dài 9 m, cao 3 m, được trang bị 2 động cơ diesel 90 Hp. Theo tính toán, tàu ngầm mini này có tốc độ di chuyển tối đa đạt 40 km/giờ, bán kính hoạt động 800 km, thời gian lặn 15 giờ, độ sâu lặn tối đa 50 m.
Tàu ngầm Trường Sa 01 có chiều dài 9 m, cao 3 m, được trang bị 2 động cơ diesel 90 Hp. Theo tính toán, tàu ngầm mini này có tốc độ di chuyển tối đa đạt 40 km/giờ, bán kính hoạt động 800 km, thời gian lặn 15 giờ, độ sâu lặn tối đa 50 m. Ảnh: NLĐ 

Mới đây, báo Người lao động dẫn lời ông Hòa cho biết, trong thông báo của UBND tỉnh Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoan nghênh tinh thần say mê tìm tòi, nghiên cứu, chế tạo ra chiếc tàu ngầm mang tên Trường Sa 01.

Tỉnh Thái Bình cũng ủng hộ chủ trương thử nghiệm con tàu. Tuy nhiên, tỉnh chưa nhất trí việc Công ty Quốc Hòa đề xuất thử nghiệm con tàu vào ngày 29/4, tại vùng biển cách cảng Diêm Điền (huyện Thái Thụy, Thái Bình) khoảng 12 km.

Trước đó, tối 22/4, trả lời phỏng vấn VTC News, bà Cao Thị Hải – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình xác nhận ông Quốc Hòa đã có tờ trình về việc cấp phép cho tàu ngầm Trường Sa từ cách đây khá lâu.


Bà Hải cho biết: “Chiều 22/4, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp để nghe các sở, ngành báo cáo về vấn đề này. Theo đó, mặc dù đã có văn bản báo cáo, nhưng đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được chỉ đạo từ phía Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh quân khu.

Quan điểm của các cơ quan ở tỉnh Thái Bình là ủng hộ chương trình thử nghiệm của tàu ngầm Trường Sa.

Tuy nhiên, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh lo sợ rằng, nếu thử nghiệm ở Thái Bình, tất cả các phương tiện, tàu cứu hộ của họ không thể đảm bảo an toàn tính mạng cho người tham gia.

Chúng tôi cũng cho rằng việc đảm bảo an toàn tính mạng của con người là quan trọng hàng đầu. Do vậy, tôi đề nghị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục thường xuyên, nhanh chóng xin ý kiến của Bộ Quốc phòng.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ hoàn tất mọi thủ tục, hỗ trợ doanh nhân Hòa tối đa để tàu ngầm Trường Sa sớm được thử nghiệm trên biển”, bà Hải nói.

Trả lời báo chí, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam cho biết: Quân chủng Hải quân rất ủng hộ việc ông Nguyễn Quốc Hòa nghiên cứu chế tạo tàu ngầm Trường Sa 01. Cụ thể, Bộ Quốc Phòng đã cử 2 đoàn công tác của Quân chủng về Thái Bình để đóng góp ý kiến cho ông Hòa trong quá trình đóng và thử nghiệm tàu ngầm.

Theo ông Hiến, Trường Sa 01 không phải là một con tàu quân sự nên việc thử nghiệm nó nên giao cho một cơ quan dân sự, có thể là Bộ Khoa học và Công nghệ.

» Tàu ngầm Trường Sa không được dự Ngày khoa học Việt Nam
» Cấp phép tàu ngầm Trường Sa: Phải chờ ý kiến Bộ Quốc phòng
» Chiều nay, Thái Bình họp cấp phép cho tàu ngầm Trường Sa

Diệp Vy(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn