Tàu ngầm Triều Tiên hoạt động bất thường sau vụ thử tên lửa trong đêm

Thế giớiThứ Ba, 01/08/2017 14:37:00 +07:00

Quân đội Mỹ tuyên bố phát hiện các hoạt động "bất thường và chưa từng có trước đây" của tàu ngầm Triều Tiên chỉ vài ngày sau vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng.

Ngày 1/8, CNN dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết vừa có thêm bằng chứng về vụ thử nghiệm đẩy tên lửa khỏi tàu ngầm diễn ra trên mặt đất vào ngày 30/7 ở nhà máy đóng tàu ở Sinpo, Triều Tiên.

1

Mỹ nói phát hiện dấu hiệu bất thường và chưa từng thấy của tàu ngầm Triều Tiên.

Theo CNN, động thái này được nhận định là để thử nghiệm hệ thống phóng lạnh, sử dụng dụng áp suất cao để đẩy tên lửa rời ống phóng, ra khỏi mặt nước trước khi động cơ được đốt cháy nhằm tránh các thiệt hại cho tàu ngầm hoặc sà lan trong thời gian diễn ra vụ phóng. 

Đây là động thái mới nhất của Bình Nhưỡng sau vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) ra vùng biển gần Nhật Bản vào đêm 28/7.

Trong khi đó, Tổng thống Trump trong tuyên bố mới nhất khẳng định sẽ xử lý vấn đề Triều Tiên, đồng thời lên tiếng chỉ trích Trung Quốc không chịu hành động trước các vấn đề liên quan tới Bình Nhưỡng. 

Song Hy (Nguồn: Chanel News Asia)
Bình luận
vtcnews.vn