Tàu ngầm triệu đô của Hải quân Tây Ban Nha: Chưa sử dụng đã lộ nhiều khuyết điểm

Khoa học - Công nghệThứ Năm, 19/07/2018 14:36:00 +07:00

Chiếc tàu ngầm được công ty Navantia đóng theo đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha đang phải đối mặt với một vấn đề nan giải, đó là quá to không thể neo đậu ở bến tàu.

Dự án phát triển tàu S-80 của Navantia bắt đầu được triển khai từ năm 2005. Tuy nhiên ngay khi ra mắt, con tàu đã lộ ra sai sót đầu tiên. Với chiều dài 71 m và lượng choán nước 2.200 tấn, S-80 không thể nổi lên mặt nước sau khi lặn. 

4E61FD3800000578-5968067-image-a-1_1531946210631

Một tàu ngầm của Hải quân Tây Ban Nha.  (Ảnh: Spanish Navy) 

Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha lúc này buộc phải bỏ ra hơn 16 triệu USD cho chi phi sửa chữa con tàu. Cụ thể, phần cần tàu được kéo dài thêm 10 m và lượng choán nước được nâng lên mức 3.200 tấn. Phiên bản sửa đổi được gọi với cái tên mới là S-80 Plus.

Tuy nhiên, với kích thước mới, S-80 Plus lại không phù hợp với bến tàu ở căn cứ Cartagena, vốn chỉ cho phép neo đậu các tàu có chiều dài tối đa là 78 m. 

Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ phải chi thêm một khoản kinh phí khổng lồ nữa cho việc mở rộng các cầu tàu. Con số này dự đoán có thể lên tới gần 19 triệu USD. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn