Tàu ngầm Nga tiêu diệt mục tiêu bằng tên lửa hành trình

Thế giớiThứ Ba, 27/11/2012 04:22:00 +07:00

Severodvinsk được thiết kế để phóng nhiều tên lửa hành trình tầm xa khác nhau trong phạm vị 3.100-5.000 km.

Mẫu tầu ngầm tấn công mới nhất của Nga, Sevenrodvins thuộc lớp Project 885 Yasen (Graney) vừa bắn thử thành công tên lửa hành trình nhằm vào mục tiêu trên mặt đất trong quá trình thử nghiệm trên Bạch Hải.

Dự án đóng tàu ngầm tấn công đa năng Severodvinsk được bắt đầu năm 1993 tại nhà máy đóng tàu Sevmash ở thành phố cảng Severodvinsk thuộc miền Bắc nước Nga.

Severodvinsk là một trong 8 tàu ngầm lớp Graney được đóng cho Hải quân Nga, được mệnh danh là công trình đóng lâu nhất và đắt nhất khi tiêu tốn khoảng 2,3 tỷ USD.


Tàu ngầm tấn công đa năng Severodvinsk vừa bắn thử thành công tên lửa 

“Tàu ngầm hạt nhân đa năng Severodvinsk lần đầu bắn trúng tên lửa hành trình vào một mục tiêu trên mặt đất trong dịp thử nghiệm ở Bạch Hải. Mục tiêu bị tiêu diệt hoàn toàn”, nguồn tin cho hay. Thông tin cụ thể về loại tên lửa bị từ chối tiết lộ.

“Lần bắn thử thành công này là một bước tiến lớn cho xưởng đóng tàu nói riêng và tập đoàn Đóng tàu Đoàn Kết nói chung. Tàu ngầm sẽ sớm được chuyển sang giai đoạn thử nghiệm với quân đội”, nguồn tin cho biết thêm.

Tàu Sevenrodvinsk  có lượng giãn nước 8.600 tấn khi nổi, 13.800 tấn khi lặn, dài 119m, độ lặn sâu tối đa 600m, di chuyển với tốc độ 16 hải lý/h khi nổi và 31 hải lý/h khi lặn, với thủy thủ đoàn 90 người.

Hãng thông tấn Itar - Tass cho biết: “Tàu ngầm của project 885M sẽ được trang bị các tên lửa siêu vượt âm mang các đầu đạn có khả năng cơ động tầm bắn đến 10.000 km, các ngư lôi tự dẫn đi ngầm sâu dưới mặt nước và các vũ khí khác, thiết bị vô tuyến điện tử tiến tiến nhất, tổ hợp thuỷ âm, các phương tiện thông tin liên lạc và dẫn đường".

Severodvinsk được thiết kế để phóng nhiều tên lửa hành trình tầm xa khác nhau trong phạm vị 3.100-5.000 km.

Vũ khí trang bị cho tàu ngầm này bao gồm tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm (SLCM) 3M51 Alfa, NX-26 Onik hoặc SS-N-21 Granat/Sampson. Tàu có 8 ống phóng ngư lôi cũng như thủy lôi và các tên lửa chống tàu (như SS-N-16 Stallion).

Ngoài ra, theo hãng thông tấn Itar – Tass, tàu ngầm của lớp Project 855M cũng được lắp thiết bị vô tuyến điện tử, tổ hợp thuỷ âm, các phương tiện thông tin liên lạc và dẫn đường tiên tiến nhất.

Tàu ngầm thứ hai của lớp Graney, tàu Kazan đang được đóng ở nhà máy Sevmash. Dự kiến, năm 2015 tàu sẽ được chuyển giao cho hải quân. Dự tính hải quân Nga sẽ nhận được khoảng 8 tàu ngầm lớp Graney cho đến năm 2020.

Theo Kienthuc.net

Bình luận
vtcnews.vn