Tàu ngầm Nga gặp sự cố 'kịch tính, thú vị' ngay giữa lãnh hải Đan Mạch

Khám pháThứ Năm, 05/08/2021 15:06:00 +07:00
(VTC News) -

Hải quân Đan Mạch gọi sự cố xảy ra với tàu ngầm Nga vừa kịch tính, vừa thú vị và đi vào lịch sử.

Hôm 30/7, tàu ngầm hạt nhân Orel (K-266) của hải quân Nga đang trên đường di chuyển từ St. Petersburg đến bán đảo Kola thì bị trục trặc hệ thống đẩy. Lúc này con tàu đang ở hải phận của Đan Mạch trên biển Baltic. 

Theo quy định, tàu thuyền ra vào biển Baltic phải đi qua vùng lãnh hải Đan Mạch hoặc Thụy Điển. Do đó các tàu chiến nước ngoài sẽ được hải quân của một trong hai nước này hộ tống. 

Tàu ngầm Nga gặp sự cố 'kịch tính, thú vị' ngay giữa lãnh hải Đan Mạch - 1

Các thủy thủ tàu ngầm Nga mặc áo phao, di chuyển lên boong tàu sau sự cố. (Ảnh: Hải quân Đan Mạch)

Trong trường hợp của Orel, tàu hộ tống của nó là tàu tuần tra HDMS Diana của Đan Mạch. 

Sau khi Orel xảy ra sự cố, tàu kéo Altai của Hạm đội Phương Bắc (Nga) mang theo dây thừng được điều động tới để kéo tàu ngầm này về. 

Bản thân HDMS Diana cũng đề nghị hỗ trợ nhưng phía Nga từ chối khéo. 

Tuy nhiên, khi mọi công tác cứu trợ đã sẵn sàng, Orel bất ngờ trở lại hoạt động bình thường. 

Trong bài đăng trên Facebook, Hải đội 3 của hải quân Đan Mạch bình luận chuyến hộ tống lần này "đi vào lịch sử vì vừa kịch tính, vừa thú vị khi tàu ngầm Nga gặp trục trặc với hệ thống đẩy, nằm chôn chân ở ngoài khơi Sejero và trôi dạt với tốc độ 2,78 km/h về phía hòn đảo này". 

Hải quân Nga không công bố thêm chi tiết về vụ việc. Moskva trước nay thường khá kín tiếng về các vụ tai nạn cũng như sự cố xảy ra với hạm đội tàu ngầm của họ.

Tàu ngầm hạt nhân Orel (thuộc lớp Oscar-II) dài 154 m, rộng 20 m, lượng giãn nước 16.400 tấn khi lặn, có thể đạt tốc độ trên 50 km/h dưới nước. Orel có thể chở hơn 100 người và rất khó bị phát hiện vì được làm bằng một loại thép đặc biệt.

Khi được đưa vào biên chế năm 1993, Orel được trang một loạt vũ khí như 24 tên lửa chống hạm siêu âm P-700 Granit có thể mang theo đầu đạn nặng 750 kg, tầm bắn 625 km, tốc độ 3.100 km/h, 4 ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm và 2 ống phóng khác cỡ 650 mm.

Tới năm 2017, tàu được nâng cấp, thay thế 24 tên lửa P-700 Granit bằng 72 tên lửa hành trình Kalibr có tầm bắn lên tới 2.500 km.

Diệu Hoa(Nguồn: The Drive)
Bình luận
vtcnews.vn