Tàu ngầm Kilo thứ tư của Việt Nam được hạ thủy ngày 28/3

Thế giớiThứ Bảy, 22/03/2014 07:03:00 +07:00

Chiếc tàu ngầm thứ tư thuộc dự án Kilo 636 mà Nga đóng cho Việt Nam sẽ được hạ thủy tại nhà máy Admiralty Verfi ở St Petersburg vào ngày 28/3 tới.

Theo RIA Novosti, chiếc tàu ngầm thứ tư thuộc dự án Kilo 636 mà Nga đóng cho Việt Nam sẽ được hạ thủy tại nhà máy Admiralty Verfi ở St Petersburg vào ngày 28/3 tới.

Nguồn tin từ nhà máy cho hay, cuộc khủng hoảng tại Crưm không ảnh hưởng tới tiến độ của dự án.
Nga và Việt Nam ký hợp đồng cung cấp 6 tàu ngầm điện-diesel dự án 636M Varshavyanka (NATO định danh là Kilo 636) vào cuối năm 2009 nhân chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Thử nghiệm tàu ngầm Kilo Thành phố Hồ Chí Minh tại nhà máy Admiralty Verfi  

Phía Nga cho biết các tàu ngầm đóng cho Việt Nam sẽ được ứng dụng các công nghệ đóng tàu tiên tiến nhất hiện nay. Trong số các vũ khí hiện đại được trang bị cho tàu ngầm của Việt Nam đáng chú ý nhất là tổ hợp tên lửa Club-S.
Các tàu ngầm Kilo nổi tiếng có độ ồn cực thấp, được các chuyên gia quân sự NATO đặt cho biết danh “Hố đen trong đại dương.”
Việt Nam đã tiếp nhận hai chiếc tàu ngầm đầu tiên mang tên Hà Nội (HQ 182) và Thành phố Hồ Chí Minh (HQ 183), đều đã về tới cảng Cam Ranh. Chiếc thứ ba đang trong giai đoạn thử nghiệm và dự kiến sẽ được bàn giao trong mùa Hè năm nay.
Nguồn tin của RIA Novosti cho biết, chiếc thứ năm đã được khởi đóng tại nhà máy. Chiếc thứ sáu cũng sẽ được khởi đóng trong năm nay.

Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn