Tàu ngầm Hồ Chí Minh vượt băng, rẽ sóng về Việt Nam

Thế giớiThứ Sáu, 14/02/2014 02:43:00 +07:00

Được sự hỗ trợ của tàu kéo và tàu phá băng, tàu ngầm Hồ Chí Minh đang lên đường hành trình hướng về Cam Ranh mà không gặp bất lợi nào.

Tàu ngầm Hồ Chí Minh bắt đầu rời cảng St Petersburg đến Kaliningrad từ ngày 17 - 24/1/2013 trong điều kiện mặt nước sông bị đóng băng.

Tuy nhiên, dưới sự hỗ trợ của các tàu kéo và một tàu phá băng, tàu ngầm Hồ Chí Minh đã vượt qua quãng đường dài khoảng 600 hải lý một cách suôn sẻ.

Cận cảnh tàu ngầm Hồ Chí Minh được kéo đi phía sau chiếc tàu cứu hộ và phá băng đa năng số hiệu 704, thuộc dự án MPSV07 Lifeguard Karev.

Cận cảnh tàu ngầm Hồ Chí Minh được kéo đi phía sau chiếc tàu cứu hộ và phá băng đa năng số hiệu 704, thuộc dự án MPSV07 Lifeguard Karev.

Sau 8 ngày hành trình, con tàu đã tới Kaliningrad vào ngày 24/1/2013, nơi chiếc tàu vận tải Rolldock Star sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ vận chuyển tàu ngầm Hồ Chí Minh về Cam Ranh.

Tàu ngầm Hồ Chí Minh được đưa lên khoang tàu Rolldock Star của Hà Lan.

Và thực hiện hành trình về Việt Nam.

Cận cảnh tàu ngầm Hồ Chí Minh trên khoang tàu Rolldock Star.

Bình luận
vtcnews.vn