Tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc bất ngờ nổi lên giữa eo biển Đài Loan

Thời sự quốc tếThứ Tư, 01/12/2021 11:39:48 +07:00
(VTC News) -

Theo nhà phân tích Mỹ, một tàu ngầm năng lượng hạt nhân Trung Quốc đã xuất hiện ở eo biển Đài Loan hôm 29/11, động thái có thể nhằm gửi thông điệp đến Washington.

Theo nhà phân tích quốc phòng từ Viện Hải quân Mỹ, H.I. Sutton, một số hình ảnh vệ tinh từ Cơ quan Không gian châu Âu cho thấy hoạt động của tàu ngầm năng lượng hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Trung Quốc tại eo biển Đài Loan, với một tàu khác đi theo.

“Dù hình vệ tinh Setinel-2 có độ phân giải thấp, hình ảnh cho thấy những đặc điểm nổi bật của một tàu ngầm với mũi tàu tròn điển hình. Độ dài khớp với tàu ngầm lớp Type 094 cũng như các bối cảnh phù hợp”, Sutton viết trên trang web cá nhân.

Chuyên gia này cũng nhận định tàu ngầm này đang từ bờ biển phía Nam đảo Hải Nam, trên Biển Đông, đi về căn cứ ở phía Bắc của quân đội Trung Quốc. Theo nhà phân tích, tàu có khả năng lớn đang trở về căn cứ chính ở biển Bột Hải để “sửa chữa và kiểm tra lại”.

Tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc bất ngờ nổi lên giữa eo biển Đài Loan - 1

Hình ảnh vệ tinh Sentinel-2 cho thấy một tàu ngầm tên lửa đạn đạo của Trung Quốc và một tàu hộ tống ở eo biển Đài Loan, theo nhà phân tích quốc phòng Mỹ. (Ảnh: H.I. Sutton/Twitter)

Các chuyên gia quân sự cho rằng việc một tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo nổi lên mặt nước là khá bất thường, đặc biệt là một tàu tiên tiến của hải quân Trung Quốc như Type 094. Tàu ngầm lớp Jin này mang theo các tên lửa đạn đạo JL-2 với tầm bắn khoảng 7.000 km – nghĩa là có thể chạm đến Đông Bắc Mỹ. Phiên bản mới nhất của tàu ngầm này, Type 094A, được đưa vào hoạt động hồi tháng 4 và mang theo các tên lửa đạn đạo JL-3 còn mạnh hơn, với tầm bắn trên 10.000 km.

“Vũ khí trên Type 094 được thiết kế để nhắm đến Mỹ”, nhà quan sát quân sự tại Macau, Antony Wong Tong nói. Ông chỉ ra rằng “việc tàu đi nổi trên mặt nước là không hợp lý – trừ khi quân đội Trung Quốc muốn mọi người nhìn thấy nó”.

Cùng ngày 29/11, một máy bay tuần tra chống tàu ngầm của hải quân Mỹ, P-8A bay từ căn cứ Misawa Nhật Bản, ra khu vực trên eo biển Đài Loan, theo cơ quan nghiên cứu tại Bắc Kinh SCSPI.

Máy bay Mỹ được cho là đã đến sát chỉ cách khoảng 30 km so với thành phố Phúc Châu, Đông Nam Trung Quốc, nơi có căn cứ không quân mà từ đó các chuyến tuần tra của tàu Trung Quốc được thực hiện gần Đài Loan.

Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để kiểm soát hòn đảo. Căng thẳng gia tăng xung quanh eo biển Đài Loan khi Bắc Kinh thúc đẩy chiến dịch gây sức ép quân sự cũng như ngoại giao. Mỹ trong khi đó phát triển mối quan hệ gần gũi hơn với hòn đảo.

Nhà phân tích Collin Koh từ Singapore cho rằng chuyến đi của tàu ngầm Trung Quốc “có thể được hiểu, dù đúng hay sai, là một tín hiệu răn đe gửi đến Mỹ liên quan đến Đài Loan”. Ông Koh cũng cho rằng Mỹ có thể đã theo dõi rất sát sao động thái này.

Phương Anh(Nguồn: South China Morning Post)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp