Tàu ngầm hạt nhân đầu tiên Trung Quốc ‘nghỉ hưu’

Thế giớiThứ Sáu, 01/11/2013 11:26:00 +07:00

(VTC News) - Báo Trung Quốc đưa tin tàu ngầm hạt nhân đầu tiên Trường Chinh 1 của nước này đã ngừng hoạt động sau 40 năm phục vụ trong Hải quân.

(VTC News) - Báo Trung Quốc đưa tin tàu ngầm hạt nhân đầu tiên Trường Chinh 1 của nước này đã ngừng hoạt động sau 40 năm phục vụ trong Hải quân.

Đây là tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc, được đưa vào hoạt động từ năm 1970 và chính thức phục vụ trong Hải quân từ năm 1974.

Tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc Trường Chinh 1 

The Economic Times dẫn nguồn tin quân sự Trung Quốc cho biết, các lò phản ứng được xây dựng hồi những năm 1970 của con tàu đã được gửi đi để tái chế, tàu ngầm này sẽ được triển lãm sau khi thôi phục vụ trong quân đội Trung Quốc.

Báo Trung Quốc nói trong suốt thời gian kể từ khi đóng xong tàu ngầm hạt nhân này, Hải quân Trung Quốc tự hào khi “Trường Chinh-1” chưa bao giờ gặp phải sự cố nghiêm trọng nào.

“Trường Chinh 1” thuộc lớp tàu ngầm hạt nhân Hán (Loại 091) được trang bị các loại vũ khí tầm ngắn. Lớp tàu này có 5 chiếc được đặt tên từ “Trường Chinh 1” đến “Trường Chinh 5”, với các số hiệu lần lượt từ 401- 405. Tàu có trọng lượng rẽ nước là 5.000 tấn và được trang bị 6 ống phóng ngư lôi.

Tố Ngôn (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn