Tàu Malaysia gãy đôi, trôi dạt tự do trên biển

Thời sựChủ Nhật, 06/01/2013 02:20:00 +07:00

(VTC News) - Mũi tàu Onnekas One – Malaysia bị gãy đôi, phần đuôi mắc cạn tại chỗ, còn phần đầu bị đứt lìa và trôi tự do về phía nam vùng biển Vinh Thanh.

(VTC News) - Mũi tàu Onnekas One – Malaysia bị gãy đôi, phần đuôi mắc cạn tại chỗ, còn phần đầu bị đứt lìa và trôi tự do về phía nam vùng biển Vinh Thanh.

Như đã thông tin, tàu Onnekas One – Malaysia có chiều dài khoảng 180 mét, trọng tải nặng 30.000 tấn được tàu Sebang T7 của Shimate PTE.LTD của Singapores lai dắt từ Malaysia đi Thượng Hải (Trung Quốc) để tiến hành sửa chữa vào chiều 23/12.

Nhưng khi đang trên đường đi thì gặp sự cố và trôi dạt trên biển đến vị trí bờ biển thuộc xóm Tân An, thôn An Lộc, xã Quảng Ngạn (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) khoảng hơn 300m thì bị mắc cạn.

Phần đầu chiếc tàu bị gãy và bị trôi dạt về vùng biển Vinh Thanh, trong khi đó phần đuôi còn mắc cạn tại vùng biển Tân An nơi mà tàu gặp nạn ban đầu. 

Ngay sau tàu gặp nạn Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão – Tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN) tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (MRCC) Đà Nẵng đã tiến hành cứu hộ thành công và đưa 5 thuyền viên quốc tịch Myanma trên con tàu Onnekas One của Malaysia gặp nạn tại vùng biển tại thôn An Lộc, xã Quảng Công, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) vào bờ an toàn vào sáng 25/12.

Tuy nhiên, từ những cuối tháng 12/2012 kéo dài đến nay (6/1/2013) thời tiết tại vùng biển Thừa Thiên – Huế liên tục diễn biến xấu, sóng to gió lớn, biển động dữ dội nên đã khiến cho mũi tàu Onnekas One – Malaysia bị gãy đôi, phần đuôi mắc cạn tại chỗ, còn phần đầu bị đứt lìa và trôi tự do về phía nam vùng biển Vinh Thanh (huyện Phú Vang) cách hiện trường tàu gặp nạn ban đầu ở vùng biển Tân Lộc chừng 30Km.

Để tránh tình trạng hôi của xảy ra trên tàu Onnekas One và nguy cơ rò rỉ dầu ra bờ biển. Hiện nay, Ban Chỉ huy PCLB - TKCN phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên – Huế và chính quyền địa phương tích cực tổ chức lực lượng bảo vệ hiện trường, tài sản con tàu nghiêm ngặt.

Đồng thời, cấm người dân tiếp cận và đang báo cáo Vùng 3 Hải quân và cơ quan chức năng sớm lập phương án xử lý chiếc tàu gặp nạn theo hướng phù hợp nhất.

Nguyễn Thu

Bình luận
vtcnews.vn