Tàu lạ đâm tàu cá ở Trường Sa rồi tháo chạy trong đêm

Thời sựThứ Bảy, 18/04/2015 11:17:00 +07:00

Tàu cá mang số hiệu QNG 96011TS của ngư dân Việt bị tàu lạ bất ngờ lao vào đâm, sau đó, tàu lạ nhanh chóng bỏ chạy trong đêm tối.

Tàu cá mang số hiệu QNG 96011TS của ngư dân Việt bị tàu lạ bất ngờ lao vào đâm, sau đó, tàu lạ nhanh chóng bỏ chạy trong đêm tối.

Vào 7h45 hôm nay (18/4), ngư dân Phạm Quốc Dũng (42 tuổi, quê Đông, An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi) - thuyền viên tàu QNG 96011TS bị thương sau vụ tấn công của tàu lạ đêm 16/4, được đưa về đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Sau khi  được sơ cứu, ngư dân này được tàu khách đưa về đất liền, cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.  Bác sỹ bước đầu xác định ông Dũng bị dập bàng quang, có khả năng vỡ thận, phải mổ cấp cứu.
Ngư dân bị nạn. 

Trả lời Tiền Phong, ngư dân Bùi  Văn Hiền, thuyền viên tàu QNG 96011TS, cho biết: tàu bị đâm lúc nửa đêm 16/4. Đây lần thứ 3 tàu QNG 96011TS bị tàu lạ đâm. Vào thời điểm gặp nạn, trên tàu có 12 người.

"Vị trí tàu QNG 96011TS bị tàu lạ đâm cách đảo Tri Tôn khoảng 30 km. Thuộc ngư trường truyền thống khu vực Hoàng Sa. Tàu bị đâm vào ban đêm. Sau khi tấn công, tàu lạ đó bỏ chạy ngay, nên chúng tôi không nhìn thấy số hiệu tàu nước nào" - ngư dân Dũng cho hay.

Trước đó vào năm 2014, ông Dũng cũng từng bị thương do tàu lạ đâm. Được biết, ngoài ông Dũng, còn có một số ngư dân khác trên tàu QNG 96011TS cũng bị thương. Tuy nhiên do vết thương nhẹ nên các ngư dân này tự sơ cứu trên tàu.

Đoàn công tác của ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và một số báo do ông Hồ Quang Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn, đi cùng tàu từ Lý Sơn vào đất liền, đã quyên góp tại chỗ được 13.050.000 đồng ủng hộ nạn nhân Dũng.

Nguồn: Hồng Phúc (Tiền phong)
Bình luận
vtcnews.vn