Tàu Kilo Hà Nội liên tiếp đón khách quý

Thời sựThứ Ba, 14/01/2014 08:39:00 +07:00

Từ khi về quân cảng Cam Ranh, tàu ngầm Kilo Hà Nội liên tiếp đón lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Hà Nội đến thị sát. (Đất Việt)

Từ khi về quân cảng Cam Ranh, tàu ngầm Kilo Hà Nội liên tiếp đón lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Hà Nội đến thị sát. (Đất Việt)

Sáng 13/1, tại TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Trương Quang Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đến thăm, kiểm tra một số đơn vị Hải quân tại căn cứ Cam Ranh. Cùng làm việc với đoàn có Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó Tư lệnh-Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân và các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh Hải quân. Trong ảnh, Thượng tướng Trương Quang Khánh thăm Trung tâm huấn luyện Lữ đoàn 189.

Sáng 13/1, tại TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Trương Quang Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đến thăm, kiểm tra một số đơn vị Hải quân tại căn cứ Cam Ranh. Cùng làm việc với đoàn có Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó Tư lệnh-Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân và các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh Hải quân. Trong ảnh, Thượng tướng Trương Quang Khánh thăm Trung tâm huấn luyện Lữ đoàn 189.

Sau khi trực tiếp kiểm tra Lữ đoàn tàu ngầm 189, Lữ đoàn 954 Không quân Hải quân, Nhà máy X52 Hải quân và nghe các đơn vị báo cáo, Thượng tướng Trương Quang Khánh biểu dương sự nỗ lực cố gắng khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của các đơn vị, nhất là các đơn vị tiếp nhận, làm chủ, khai thác các trang thiết bị mới. Trong ảnh, Thượng tướng Trương Quang Khánh thăm quan các mô hình huấn luyện tại Lữ đoàn 189 Hải quân.

Sau khi trực tiếp kiểm tra Lữ đoàn tàu ngầm 189, Lữ đoàn 954 Không quân Hải quân, Nhà máy X52 Hải quân và nghe các đơn vị báo cáo, Thượng tướng Trương Quang Khánh biểu dương sự nỗ lực cố gắng khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của các đơn vị, nhất là các đơn vị tiếp nhận, làm chủ, khai thác các trang thiết bị mới. Trong ảnh, Thượng tướng Trương Quang Khánh thăm quan các mô hình huấn luyện tại Lữ đoàn 189 Hải quân.

Thượng tướng Trương Quang Khánh lưu ý các đơn vị cần tiếp tục phát huy nội lực và những kết quả đã đạt được, khẩn trương hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho công tác huấn luyện, khai thác, làm chủ các loại VKTBKT, nhất là VKTB mới được biên chế; đảm bảo an toàn trong huấn luyện; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án xây dựng đã được phê duyệt. Trong ảnh, Thượng tướng Trương Quang Khánh nói chuyện với cán bộ, thủy thủ kíp tàu ngầm 182 Hà Nội.

Thượng tướng Trương Quang Khánh lưu ý các đơn vị cần tiếp tục phát huy nội lực và những kết quả đã đạt được, khẩn trương hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho công tác huấn luyện, khai thác, làm chủ các loại VKTBKT, nhất là VKTB mới được biên chế; đảm bảo an toàn trong huấn luyện; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án xây dựng đã được phê duyệt. Trong ảnh, Thượng tướng Trương Quang Khánh nói chuyện với cán bộ, thủy thủ kíp tàu ngầm 182 Hà Nội.

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Giáp Ngọ 2014, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc quốc, Thượng tướng Trương Quang Khánh yêu cầu các đơn vị duy trì chặt chẽ công tác SSCĐ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt; thường xuyên quan tâm, chăm lo hậu phương quân đội, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần bộ đội.

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Giáp Ngọ 2014, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc quốc, Thượng tướng Trương Quang Khánh yêu cầu các đơn vị duy trì chặt chẽ công tác SSCĐ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt; thường xuyên quan tâm, chăm lo hậu phương quân đội, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần bộ đội.

Trước đó, ngày 10/1, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã đến thăm, kiểm tra các đơn vị đóng quân tại Tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, ngày 10/1, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã đến thăm, kiểm tra các đơn vị đóng quân tại Tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo và trực tiếp đi kiểm tra về công tác huấn luyện, SSCĐ, nơi ăn, ở của bộ đội, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ biểu dương sự nỗ lực, cố gắng khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của các đơn vị, nhất là các đơn vị tiếp nhận, làm chủ khai thác các trang thiết bị mới.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo và trực tiếp đi kiểm tra về công tác huấn luyện, SSCĐ, nơi ăn, ở của bộ đội, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ biểu dương sự nỗ lực, cố gắng khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của các đơn vị, nhất là các đơn vị tiếp nhận, làm chủ khai thác các trang thiết bị mới.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ lưu ý các đơn vị cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, thường xuyên nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực SSCĐ, huấn luyện và nghiên cứu...Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ lưu ý Vùng 4 Hải quân và các đơn vị cần quan tâm chăm lo việc chuẩn bị Tết cho bộ đội, nhất là bộ đội và nhân dân ở Trường Sa, các đơn vị làm nhiệm vụ xa bờ, phân tán; quan tâm, làm tốt công tác hậu phương quân đội trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ lưu ý các đơn vị cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, thường xuyên nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực SSCĐ, huấn luyện và nghiên cứu...Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ lưu ý Vùng 4 Hải quân và các đơn vị cần quan tâm chăm lo việc chuẩn bị Tết cho bộ đội, nhất là bộ đội và nhân dân ở Trường Sa, các đơn vị làm nhiệm vụ xa bờ, phân tán; quan tâm, làm tốt công tác hậu phương quân đội trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới.

Ngày 9/1, Ủy viên BCT, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị dẫn đầu Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố đã đến thăm, động viên cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 189 và kíp tàu ngầm mang tên HQ 182- Hà Nội tại quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 9/1, Ủy viên BCT, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị dẫn đầu Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố đã đến thăm, động viên cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 189 và kíp tàu ngầm mang tên HQ 182- Hà Nội tại quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Chúc mừng kíp thủy thủ tàu ngầm HQ 182 mang tên Hà Nội vừa thực hiện thành công chuyến đi biển đầu tiên vào ngày 8/1, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị bày tỏ niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô về sự trưởng thành vượt bậc của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng Hải quân nói riêng sau gần 70 năm thành lập.Trong ảnh, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến giới thiệu với lãnh đạo TP Hà nội về tàu ngầm Hà Nội.

Chúc mừng kíp thủy thủ tàu ngầm HQ 182 mang tên Hà Nội vừa thực hiện thành công chuyến đi biển đầu tiên vào ngày 8/1, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị bày tỏ niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô về sự trưởng thành vượt bậc của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng Hải quân nói riêng sau gần 70 năm thành lập.Trong ảnh, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến giới thiệu với lãnh đạo TP Hà nội về tàu ngầm Hà Nội.

Ông Phạm Quang Nghị khẳng định, chiếc tàu ngầm đầu tiên trong hạm đội tàu ngầm của Hải quân Việt Nam mang tên Hà Nội càng có ý nghĩa thiêng liêng khi thể hiện sự tiếp nối truyền thống hào hùng cùng những chiến công hiển hách của Thăng Long - Hà Nội. Càng quý trọng hòa bình, chúng ta càng quyết tâm củng cố và bảo vệ vững chắc môi trường hòa bình để xây dựng đất nước.

Ông Phạm Quang Nghị khẳng định, chiếc tàu ngầm đầu tiên trong hạm đội tàu ngầm của Hải quân Việt Nam mang tên Hà Nội càng có ý nghĩa thiêng liêng khi thể hiện sự tiếp nối truyền thống hào hùng cùng những chiến công hiển hách của Thăng Long - Hà Nội. Càng quý trọng hòa bình, chúng ta càng quyết tâm củng cố và bảo vệ vững chắc môi trường hòa bình để xây dựng đất nước.

Thăm, làm việc, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 4- đơn vị có trọng trách bảo vệ chủ quyền lãnh hải của Tổ quốc, cứu hộ cứu nạn trên biển, Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ vui mừng trước tinh thần kỷ luật nghiêm, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cao độ của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ, sẵn sàng hy sinh xương máu để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thăm, làm việc, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 4- đơn vị có trọng trách bảo vệ chủ quyền lãnh hải của Tổ quốc, cứu hộ cứu nạn trên biển, Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ vui mừng trước tinh thần kỷ luật nghiêm, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cao độ của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ, sẵn sàng hy sinh xương máu để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhân dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đã tặng Lữ đoàn 189 và tập thể sĩ quan, chiến sĩ tàu HQ 182 - Hà Nội món quà trị giá 1,3 tỷ đồng. Như vậy, đến nay thủ đô Hà Nội đã hỗ trợ Bộ Tư lệnh Hải quân tổng kinh phí 54,2 tỷ đồng phục vụ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt và huấn luyện. Đặc biệt, với sự hiện diện của tàu ngầm HQ 182- Hà Nội nơi quân cảng Cam Ranh lộng gió, có một Hà Nội vững chãi trong lòng biển.

Nhân dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đã tặng Lữ đoàn 189 và tập thể sĩ quan, chiến sĩ tàu HQ 182 - Hà Nội món quà trị giá 1,3 tỷ đồng. Như vậy, đến nay thủ đô Hà Nội đã hỗ trợ Bộ Tư lệnh Hải quân tổng kinh phí 54,2 tỷ đồng phục vụ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt và huấn luyện. Đặc biệt, với sự hiện diện của tàu ngầm HQ 182- Hà Nội nơi quân cảng Cam Ranh lộng gió, có một Hà Nội vững chãi trong lòng biển.

   
Sáng 13/1, tại TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Trương Quang Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đến thăm, kiểm tra một số đơn vị Hải quân tại căn cứ Cam Ranh. Cùng làm việc với đoàn có Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó Tư lệnh-Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân và các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh Hải quân. Trong ảnh, Thượng tướng Trương Quang Khánh thăm Trung tâm huấn luyện Lữ đoàn 189.

Sáng 13/1, tại TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Trương Quang Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đến thăm, kiểm tra một số đơn vị Hải quân tại căn cứ Cam Ranh. Cùng làm việc với đoàn có Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó Tư lệnh-Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân và các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh Hải quân. Trong ảnh, Thượng tướng Trương Quang Khánh thăm Trung tâm huấn luyện Lữ đoàn 189.

Sau khi trực tiếp kiểm tra Lữ đoàn tàu ngầm 189, Lữ đoàn 954 Không quân Hải quân, Nhà máy X52 Hải quân và nghe các đơn vị báo cáo, Thượng tướng Trương Quang Khánh biểu dương sự nỗ lực cố gắng khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của các đơn vị, nhất là các đơn vị tiếp nhận, làm chủ, khai thác các trang thiết bị mới. Trong ảnh, Thượng tướng Trương Quang Khánh thăm quan các mô hình huấn luyện tại Lữ đoàn 189 Hải quân.

Sau khi trực tiếp kiểm tra Lữ đoàn tàu ngầm 189, Lữ đoàn 954 Không quân Hải quân, Nhà máy X52 Hải quân và nghe các đơn vị báo cáo, Thượng tướng Trương Quang Khánh biểu dương sự nỗ lực cố gắng khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của các đơn vị, nhất là các đơn vị tiếp nhận, làm chủ, khai thác các trang thiết bị mới. Trong ảnh, Thượng tướng Trương Quang Khánh thăm quan các mô hình huấn luyện tại Lữ đoàn 189 Hải quân.

Thượng tướng Trương Quang Khánh lưu ý các đơn vị cần tiếp tục phát huy nội lực và những kết quả đã đạt được, khẩn trương hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho công tác huấn luyện, khai thác, làm chủ các loại VKTBKT, nhất là VKTB mới được biên chế; đảm bảo an toàn trong huấn luyện; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án xây dựng đã được phê duyệt. Trong ảnh, Thượng tướng Trương Quang Khánh nói chuyện với cán bộ, thủy thủ kíp tàu ngầm 182 Hà Nội.

Thượng tướng Trương Quang Khánh lưu ý các đơn vị cần tiếp tục phát huy nội lực và những kết quả đã đạt được, khẩn trương hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho công tác huấn luyện, khai thác, làm chủ các loại VKTBKT, nhất là VKTB mới được biên chế; đảm bảo an toàn trong huấn luyện; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án xây dựng đã được phê duyệt. Trong ảnh, Thượng tướng Trương Quang Khánh nói chuyện với cán bộ, thủy thủ kíp tàu ngầm 182 Hà Nội.

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Giáp Ngọ 2014, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc quốc, Thượng tướng Trương Quang Khánh yêu cầu các đơn vị duy trì chặt chẽ công tác SSCĐ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt; thường xuyên quan tâm, chăm lo hậu phương quân đội, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần bộ đội.

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Giáp Ngọ 2014, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc quốc, Thượng tướng Trương Quang Khánh yêu cầu các đơn vị duy trì chặt chẽ công tác SSCĐ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt; thường xuyên quan tâm, chăm lo hậu phương quân đội, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần bộ đội.

Trước đó, ngày 10/1, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã đến thăm, kiểm tra các đơn vị đóng quân tại Tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, ngày 10/1, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã đến thăm, kiểm tra các đơn vị đóng quân tại Tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo và trực tiếp đi kiểm tra về công tác huấn luyện, SSCĐ, nơi ăn, ở của bộ đội, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ biểu dương sự nỗ lực, cố gắng khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của các đơn vị, nhất là các đơn vị tiếp nhận, làm chủ khai thác các trang thiết bị mới.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo và trực tiếp đi kiểm tra về công tác huấn luyện, SSCĐ, nơi ăn, ở của bộ đội, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ biểu dương sự nỗ lực, cố gắng khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của các đơn vị, nhất là các đơn vị tiếp nhận, làm chủ khai thác các trang thiết bị mới.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ lưu ý các đơn vị cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, thường xuyên nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực SSCĐ, huấn luyện và nghiên cứu...Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ lưu ý Vùng 4 Hải quân và các đơn vị cần quan tâm chăm lo việc chuẩn bị Tết cho bộ đội, nhất là bộ đội và nhân dân ở Trường Sa, các đơn vị làm nhiệm vụ xa bờ, phân tán; quan tâm, làm tốt công tác hậu phương quân đội trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ lưu ý các đơn vị cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, thường xuyên nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực SSCĐ, huấn luyện và nghiên cứu...Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ lưu ý Vùng 4 Hải quân và các đơn vị cần quan tâm chăm lo việc chuẩn bị Tết cho bộ đội, nhất là bộ đội và nhân dân ở Trường Sa, các đơn vị làm nhiệm vụ xa bờ, phân tán; quan tâm, làm tốt công tác hậu phương quân đội trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới.

Ngày 9/1, Ủy viên BCT, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị dẫn đầu Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố đã đến thăm, động viên cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 189 và kíp tàu ngầm mang tên HQ 182- Hà Nội tại quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 9/1, Ủy viên BCT, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị dẫn đầu Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố đã đến thăm, động viên cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 189 và kíp tàu ngầm mang tên HQ 182- Hà Nội tại quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Chúc mừng kíp thủy thủ tàu ngầm HQ 182 mang tên Hà Nội vừa thực hiện thành công chuyến đi biển đầu tiên vào ngày 8/1, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị bày tỏ niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô về sự trưởng thành vượt bậc của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng Hải quân nói riêng sau gần 70 năm thành lập.Trong ảnh, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến giới thiệu với lãnh đạo TP Hà nội về tàu ngầm Hà Nội.

Chúc mừng kíp thủy thủ tàu ngầm HQ 182 mang tên Hà Nội vừa thực hiện thành công chuyến đi biển đầu tiên vào ngày 8/1, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị bày tỏ niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô về sự trưởng thành vượt bậc của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng Hải quân nói riêng sau gần 70 năm thành lập.Trong ảnh, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến giới thiệu với lãnh đạo TP Hà nội về tàu ngầm Hà Nội.

Ông Phạm Quang Nghị khẳng định, chiếc tàu ngầm đầu tiên trong hạm đội tàu ngầm của Hải quân Việt Nam mang tên Hà Nội càng có ý nghĩa thiêng liêng khi thể hiện sự tiếp nối truyền thống hào hùng cùng những chiến công hiển hách của Thăng Long - Hà Nội. Càng quý trọng hòa bình, chúng ta càng quyết tâm củng cố và bảo vệ vững chắc môi trường hòa bình để xây dựng đất nước.

Ông Phạm Quang Nghị khẳng định, chiếc tàu ngầm đầu tiên trong hạm đội tàu ngầm của Hải quân Việt Nam mang tên Hà Nội càng có ý nghĩa thiêng liêng khi thể hiện sự tiếp nối truyền thống hào hùng cùng những chiến công hiển hách của Thăng Long - Hà Nội. Càng quý trọng hòa bình, chúng ta càng quyết tâm củng cố và bảo vệ vững chắc môi trường hòa bình để xây dựng đất nước.

Thăm, làm việc, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 4- đơn vị có trọng trách bảo vệ chủ quyền lãnh hải của Tổ quốc, cứu hộ cứu nạn trên biển, Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ vui mừng trước tinh thần kỷ luật nghiêm, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cao độ của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ, sẵn sàng hy sinh xương máu để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thăm, làm việc, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 4- đơn vị có trọng trách bảo vệ chủ quyền lãnh hải của Tổ quốc, cứu hộ cứu nạn trên biển, Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ vui mừng trước tinh thần kỷ luật nghiêm, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cao độ của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ, sẵn sàng hy sinh xương máu để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhân dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đã tặng Lữ đoàn 189 và tập thể sĩ quan, chiến sĩ tàu HQ 182 - Hà Nội món quà trị giá 1,3 tỷ đồng. Như vậy, đến nay thủ đô Hà Nội đã hỗ trợ Bộ Tư lệnh Hải quân tổng kinh phí 54,2 tỷ đồng phục vụ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt và huấn luyện. Đặc biệt, với sự hiện diện của tàu ngầm HQ 182- Hà Nội nơi quân cảng Cam Ranh lộng gió, có một Hà Nội vững chãi trong lòng biển.

Nhân dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đã tặng Lữ đoàn 189 và tập thể sĩ quan, chiến sĩ tàu HQ 182 - Hà Nội món quà trị giá 1,3 tỷ đồng. Như vậy, đến nay thủ đô Hà Nội đã hỗ trợ Bộ Tư lệnh Hải quân tổng kinh phí 54,2 tỷ đồng phục vụ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt và huấn luyện. Đặc biệt, với sự hiện diện của tàu ngầm HQ 182- Hà Nội nơi quân cảng Cam Ranh lộng gió, có một Hà Nội vững chãi trong lòng biển.

   
Bình luận
vtcnews.vn