Tàu khu trục tên lửa USS John S. McCain sắp đến Đà Nẵng

Thời sựThứ Tư, 02/04/2014 07:21:00 +07:00

(VTC News) - Đội tàu Hải quân Hoa Kỳ sẽ bắt đầu các hoạt động trao đổi với Hải quân Nhân dân Việt Nam tại Đà Nẵng vào ngày 7/4 tới.

(VTC News) - Thông tin từ Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam vừa cho biết, đội tàu Hải quân Hoa Kỳ sẽ bắt đầu các hoạt động trao đổi với Hải quân Nhân dân Việt Nam tại Đà Nẵng vào ngày 7/4 tới.

Theo đó, đội tàu gồm tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John S. McCain và tàu cứu hộ đa năng USNS Safeguard, thuộc Liên đội tàu Khu trục 7, Lực lượng Hậu cần vùng Tây Thái Bình Dương, Hải quân Hoa Kỳ sẽ cập cảng Tiên Sa vào sáng ngày 7/4/2014.

Đặc biệt, sự kiện có mặt của Chuẩn Đô đốc Cindy Thebaud - Tư lệnh Lực lượng Hậu cần vùng Tây Thái Bình Dương; Đại tá Paul Schilse-Hạm trưởng của tàu USS John S. McCain và Phó Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ Robert Ogburn tại Việt Nam.
USS, hạm Mỹ, Hải quân Hoa Kỳ, đến Đà Nẵng, Khu trục, tên lửa, John S. McCain
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John S. McCain tại cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) vào tháng 8/2010
Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, Hải quân Hoa Kỳ và Hải quân Nhân dân Việt Nam sẽ có các hoạt động giao lưu thể thao với sinh viên Đà Nẵng và lực lượng Hải quân Vùng C; biểu diễn ca nhạc tại Công viên Biển Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Đặc biệt, Hải quân hai nước sẽ có chương trình hợp tác, huấn luyện kéo dài trong 6 ngày như huấn luyện phi tác chiến; trao đổi chuyên môn trong các lãnh vực quân y; tìm kiếm và cứu nạn; lặn và sửa chữa các hỏng hóc trên tàu với sự tham gia của các thuỷ thủ thuộc Tư lệnh Lực lượng Hậu cần Tây Thái Bình Dương; Liên đội tàu Khu trục 7; các thủy thủ thuộc Đơn vị cơ động rà phá vật liệu nổ số 5; Chi đội Lặn và Cứu hộ Cơ động…


Được biết, đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của lực lượng Hải quân Hoa Kỳ đến Đà Nẵng trong năm 2014 và là chuyến viếng thăm thứ hai của khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John S. McCain đến Đà Nẵng. Dự kiến tàu sẽ rời Đà Nẵng sau 6 ngày lưu lại.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn