Tàu khu trục Mỹ di chuyển gần quần đảo Hoàng Sa

Tin tức Biển ĐôngThứ Tư, 13/07/2022 17:22:34 +07:00
(VTC News) -

Hải quân Mỹ thông báo tàu khu trục USS Benfold di chuyển gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Hôm 13/7, hải quân Mỹ thông báo tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Benfold đã "thực thi quyền tự do đi lại ở Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế", gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Tàu khu trục Mỹ di chuyển gần quần đảo Hoàng Sa - 1

 Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Benfold. (Ảnh: Hải quân Mỹ).

Theo hải quân Mỹ, Washington đang bảo vệ quyền bay, di chuyển trên mặt nước và hoạt động hàng hải tại tất cả quốc gia, ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh không có lý do gì để ngăn cản họ.

Mỹ thường xuyên triển khai chiến dịch tự do hàng hải (FONOP) ở Biển Đông để thách thức các yêu sách lãnh thổ phi lý của Trung Quốc. Washington nhiều lần bác tuyên bố của Bắc Kinh về cái gọi là "đường cơ sở thẳng" bao quanh toàn bộ vùng biển trong các chuỗi đảo ở Biển Đông. 

Đối với hoạt động của tàu quốc tế tại khu vực Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nhiều lần khẳng định: "Chủ trương nhất quán của Việt Nam là mọi hoạt động và hợp tác trên biển của các quốc gia cần tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982". Đồng thời, đề nghị các nước đóng góp có trách nhiệm vì lợi ích chung, phù hợp nguyện vọng của các quốc gia về thượng tôn pháp luật, nhất là UNCLOS 1982, duy trì hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn và hợp tác ở Biển Đông.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp