Tàu hoả rơi thiết bị, đường sắt tê liệt nhiều giờ

Thời sựThứ Hai, 13/10/2014 03:50:00 +07:00

Đang lưu thông, tàu D19E-916 đã bị rơi một bên hộp 'đầu dầu bốc trục', kéo lê hàng trăm mét và gây tê liệt tuyến đường sắt Bắc Nam.

Đang lưu thông, tàu D19E-916 bị rơi một bên hộp 'đầu dầu bốc trục', kéo lê hàng trăm mét và gây tê liệt tuyến đường sắt Bắc- Nam.

Đến 7h30 phút ngày 13/10, ngành đường sắt mới điều động đầu máy D19E-916 đến hiện trường, kéo tàu hàng D19E-940 có 19 toa bị sự cố và làm ách tắc giao thông 4 giờ đồng hồ.

'Hộp dầu bốc trục' của tàu bị rơi gây ra sự cố. (Ảnh: Thế Lập/Vietnam+) 

Tàu D19E-940 buộc phải dừng lại tại Km 1160+850, thuộc địa bàn thôn Tân Vinh, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

Trước đó, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, tàu D19E-940 đang lưu hành theo hướng Nam-Bắc đã bị rơi một bên hộp “đầu dầu bốc trục” (toa số 1 tính từ đầu máy), kéo lê một đoạn dài hơn 200 mét, gây đập vỡ hàng trăm tà vẹt bêtông ray đường sắt.

Rất may không xảy ra tai nạn trong sự cố này.

Theo Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn