Tàu hoả đâm xe tải văng xa, đầu tàu lật nghiêng khỏi đường sắt

Thời sựThứ Năm, 24/12/2015 11:06:00 +07:00

Chiếc xe tải băng ngang đường sắt bị tàu hoả tông văng, nát bét, đầu tàu hoả cũng bị lật nghiêng cách đường sắt gần chục mét.

(VTC News) – Chiếc xe tải băng ngang đường sắt bị tàu hoả tông văng, nát bét, đầu tàu hoả cũng bị lật nghiêng cách đường sắt gần chục mét.

Khoảng 3h25 ngày 24/12, tại Km28 + 800, thuộc địa phận xã Minh Cường (Thường Tín, Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ôtô tải chở đá và tàu NA2.
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn 
Theo tin từ công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội, vào thời điểm trên, một xe tải chở đá đi từ quốc lộ 1A vào đường ngang do địa phương cảnh giới. Đúng lúc này, tàu khách du lịch NA2 (hành trình Vinh - Hà Nội) đi đến đã đâm phải khiến chiếc xe bay ra khỏi đường sắt.

Cú tông mạnh khiến cả lái tàu và tài xế xe tải đều bị thương trong đó tài xế xe tải tên Kiều bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Nông nghiệp.
Đầu máy tàu hoả cũng lật nghiêng khỏi đường sắt

Tại hiện trường, đầu máy DI3E - 719 bị đổ nghiêng cách đường sắt khoảng 7m, trật bánh một toa xe, hư hỏng đường 4 cầu ray. Xe ô tô tải bị đầu tàu đè nát.

Được biết, tàu NA2 do lái tàu Trần Quang Tùng và Trưởng tàu Hoàng Văn Chương điều khiển.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý đồng thời tổ chức phân luồng giao thông.
Hiện một cẩu 100 tấn đường sắt và 1 cẩu 100 tấn đường bộ đã được điều động đến để khắc phục hậu quả
Hiện một cẩu 100 tấn đường sắt và một cẩu 100 tấn đường bộ đã được điều động đến để khắc phục hậu quả 

Việt Linh
Bình luận
vtcnews.vn