Va chạm với tàu hỏa, xe 16 chỗ bẹp dúm, 1 người chết

Thời sựThứ Bảy, 04/02/2017 18:10:00 +07:00

Tính đến 17h ngày 4/2, vụ tai nạn thảm khốc giữa tàu hỏa và ô tô chở khách đi lễ chùa đầu năm đã khiến 1 người chết, nhiều người bị thương.

Khoảng 15h30, ngày 4/2, tại QL10, địa bàn qua xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, Nam Định đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt cực kỳ nghiêm trọng khi ô tô 16 chỗ va chạm với tàu hỏa.

Theo thông tin ban đầu, chiếc ô tô 16 chỗ gặp nạn mang BKS 21B – 005.92, chở 14 người gồm 2 tài xế và các hàng khách đi lễ đầu năm.

Sau khi đoàn đi lễ đền Trần, trên đường chạy sang Phủ Giầy (huyên Vụ Bản, Nam Định) thì ô tô va chạm với đoàn tàu Thống Nhất chạy theo hướng Bắc – Nam.

16427744_1804683873131871

Lực lượng chức năng đang điều khiển giao thông sau tai vụ tai nạn.

Tính đến thời điểm 17h cùng ngày, ít nhất có 1 người thiệt mạng, 5 người khác bị thương đang được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định. 

Ông Vũ Đình Biên, trưởng ga Núi Gôi, thị trấn Gôi, Vụ Bản, Nam Định cho biết, tài xế ô tô tử vong là anh Bùi Đức Thuận (38 tuổi), trú tại xã Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Chiếc xe 16 chỗ gặp nạn khi vừa đổ xăng xong ở cây xăng đối diện với đường sắt Bắc Nam.

16388358_827978474009088_2835206956067861238_n

 Chiếc xe bị bẹp rúm sau cú va chạm.

Theo quan sát tại hiện trường, chiếc xe du lịch bị văng ra xa, nằm sát đường ray, đầu và đuôi xe bẹp rúm, toàn bộ kính ở xe ô tô vỡ tan. Đoạn đường ngang dân sinh xảy ra tai nạ không có rào chắn, chỉ có biển cảnh báo.

Hiện lực lượng chức năng đã có mặt để phong tỏa hiện trường và điều tra vụ việc.

Tiến Phòng
Bình luận