Tàu hải quân HMAS Sirius của Úc cập cảng Đà Nẵng

Thời sựThứ Sáu, 30/10/2015 05:15:00 +07:00

Tàu tiếp tế Hải quân Úc mang tên HMAS Sirius cùng 62 người trong thủy thủ đoàn đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng).

(VTC News) - Sáng 30/10, tàu tiếp tế Hải quân Úc mang tên HMAS Sirius cùng 62 người trong thủy thủ đoàn đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng).

Lễ đón được tiến hành theo nghi thức ngoại giao tại cầu Cảng Tiên Sa với sự tham dự của đại diện phía Việt Nam gồm: Cục đối Ngoại (Bộ Quốc phòng Việt Nam); Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Sở Ngoại vụ Đà Nẵng. 
 Sáng 30/10, tàu Hải quân Úc-HMAS Sirius mang số hiệu 266 cùng thủy thủ đoàn đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) chính thức thăm hữu nghị Việt Nam

Về phía Úc có Đại diện Đại sứ quán Úc tại Việt Nam; Tùy viên quân sự; Chỉ huy tàu cùng thủy thủ đoàn.

Tàu Hải quân Úc-HMAS Sirius mang số hiệu 266 là loại tàu tiếp tế cỡ lớn, có trọng lượng nước rẽ 46.750 tấn. Tàu có chiều dài 191m; Rộng 32m; Mớn nước 8,5m; Có thể đạt tốc độ 16,5 hải lý/h cùng quân số 62 người.
Lễ đón được thực hiện ngay tại Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng)

Trong thời gian ở Đà Nẵng, thủy thủ đoàn sẽ có các hoạt động chào xã giao với lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Tư lệnh Hải quân vùng 3, tham quan các danh thắng tại Đà Nẵng, Quảng Nam,... và các hoạt động giao lưu với lực lượng Hải quân Việt Nam.
Đặc biệt, trong ngày cuối của chuyến thăm, thủy thủ đoàn trên tàu HMAS Sirius sẽ có các hoạt động diễn tập trên biển với Hải quân Vùng 3 trước khi rời Đà Nẵng. Dự kiến, tàu sẽ rời Đà Nẵng vào ngày 3/11.


Xuân Mai
Bình luận
vtcnews.vn