Tàu do thám Trung Quốc có thể làm 'khách không mời' trong RIMPAC 2018

Thế giớiThứ Bảy, 30/06/2018 17:25:00 +07:00

Trung Quốc nhiều khả năng sẽ điều tàu trinh sát điện tử theo dõi tập trận RIMPAC 2018 sau khi bị Mỹ hủy lời mời tham gia.

Cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) 2018 bắt đầu ngày 27/6 tại vùng biển ngoài khơi Hawaii và miền nam bang California, Mỹ. Hoạt động này sẽ kéo dài 6 ngày với sự tham gia của 26 quốc gia, 47 tàu nổi, 5 tàu ngầm, 18 đơn vị bộ binh và hơn 200 máy bay cùng 25.000 binh sỹ.

trung-quoc-rimpac-2016

Một chiếc Type-815 hoạt động trên Thái Bình Dương năm 2016. (Ảnh: Sina) 

Cuối tháng 5, Mỹ hủy lời mời hải quân Trung Quốc tham gia RIMPAC để phản đối hành vi quân sự hóa các đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông. Giới chuyên gia dự đoán Trung Quốc có thể trở thành "khách không mời" của RIMPAC 2018 bằng cách triển khai các tàu do thám Type-815 hiện đại và theo dõi các diễn biến trong cuộc tập trận này, theo Science of Stocks.

Trung Quốc đang biên chế ít nhất 6 chiếc Type-815 thuộc ba phiên bản khác nhau. Tờ PLA Daily, cơ quan ngôn luận chính thức của quân đội Trung Quốc, khẳng định Type-815 có thể trinh sát liên tục nhiều mục tiêu trong mọi điều kiện thời tiết.

Các mái vòm lớn trên thượng tầng chứa ăng ten chuyên thu sóng radar và liên lạc vô tuyến của đối thủ. Các chuyên gia phân tích sau đó sẽ giải mã tín hiệu thu được để xây dựng cơ sở dữ liệu tình báo cho quân đội Trung Quốc. 

Bắc Kinh từng triển khai tàu do thám theo dõi RIMPAC trong quá khứ, ngay cả khi được mời tham gia sự kiện này. Sự xuất hiện của tàu do thám Trung Quốc từng khiến một nghị sỹ Mỹ tức giận và cho rằng Washington không nên mời Bắc Kinh góp mặt tại RIMPAC 2016.

"Việc điều tàu trinh sát điện tử vào giữa cuộc tập trận cho thấy Trung Quốc không tôn trọng hơn 20 nước tham gia RIMPAC, cũng như không phải đối tác đáng tin cậy", thượng nghị sĩ Randy Forbes tuyên bố hồi năm 2015.

Video: Hải quân Mỹ thi bóc tỏi, kéo co với bệnh nhân ở Đà Nẵng

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn