Tàu đổ bộ Nga bị tàu hàng đâm móp trên Địa Trung Hải

Thế giớiThứ Năm, 11/01/2018 07:32:00 +07:00

Tàu đổ bộ Yamal của Hải quân Nga và tàu hàng mang cờ Siera Leone xảy ra va chạm vào ngày 30/12 tại biển Aegean, Địa Trung Hải đại diện Hạm đội Biển Đen cho biết.

Trung tá Viacheslav Trukhachev, đại diện của Hạm đội Biển Đen cho biết, vụ va chạm giữa tàu đổ bộ Yamal của Hải quân Nga và tàu hàng mang cờ Siera Leone xảy ra ở biển Aegean, rất may mắn không có ai bị thương sau tai nạn.

“Ngày 30/12/2017, vào khoảng 7h sáng, khi đang di chuyển qua eo biển Karpathos (cách đảo Rhodes khoảng 14-16 km về phía Nam), tàu hàng Orka-2 mang cờ Sierra Leone chở hàng từ Ai Cập đến Thổ Nhĩ Kỳ va chạm với tàu đổ bộ cỡ lớn Yamal của Hạm đội Biển Đen đang trên đường từ Địa Trung Hải về Sevastopol”, trưởng bộ phận Hỗ trợ Thông tin của Hạm đội Biển Đen, trung tá Vyacheslav Trukhachev cho biết.

DTLUFNEU8AAbhO7

Thiệt hại trên tàu đổ bộ Yamal sau vụ tai nạn ngày 30/12/2017. (Ảnh: MV)

Vụ va chạm chỉ gây ra hư hại nhẹ và 2 con tàu nói trên tiếp tục hải trình tới điểm đến của mình. Tuy nhiên, trung tá Vyacheslav Trukhachev cho biết nguyên nhân của vụ tai nạn là do tàu Orka-2 vi phạm Luật Quốc tế về Phòng tránh Va chạm Trên biển (COLREG-72).

Tàu Orka-2 di chuyển theo hướng song song và vượt ở phía mạn trái tàu Nga mà không đảm bảo rằng quá trình vượt được hoàn tất, bất ngờ đổi hướng sang bên phải và gây ra vụ va chạm, trung tá cho biết.

Nguyễn Tiến
Chuyên đề: Tin tức Nga
Bình luận
vtcnews.vn