Tàu dịch vụ hậu cần nghề cá 'khủng' nhất Việt Nam sắp hạ thủy

Thời sựThứ Hai, 18/05/2015 02:50:00 +07:00

Sau gần một năm thi công, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá vỏ thép lớn và hiện đại nhất Việt Nam sẽ được hạ thủy trong tháng 7 tới.

(VTC News) - Sau gần một năm thi công, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá vỏ thép lớn và hiện đại nhất Việt Nam sẽ được hạ thủy trong tháng 7 tới.

Tàu dịch vụ hậu cần nghề cá vỏ thép “khủng” và hiện đại nhất Việt Nam mang tên Lý Sơn 01, do Công ty CP thủy sản Lý Sơn (Quảng Ngãi) làm chủ đầu tư thực hiện theo nghị định 67 của Chính phủ đang trong giai đoạn hoàn tất.

tàu hậu cần, nghề cá, khủng nhất, Việt Nam, hạ thủy, Lý Sơn, ngư dân
Tàu dịch vụ hậu cần nghề cá Lý Sơn 01 có trọng tải 700 tấn, công suất gần 1.000CV, chiều dài 45,68m; rộng 7,8m; mớn nước cao 3m.

Tàu có trọng tải 700 tấn, chiều dài 45,68m; rộng 7,8m; mớn nước cao 3m. Theo thiết kế tàu được lắp 2 máy chính với tổng công suất 902 CV, 2 máy phát điện công suất 175 KW/máy, 3 khoang đông lạnh -40 độ C, 1 máy sản xuất đá vẩy cá bằng nước biển công suất 500 cây đá/ngày, 1 máy nén khí CO2 cho phép làm lạnh ở nhiệt độ -78 độ C.

Tàu có hệ thống máy dò ngang, máy thông tin liên lạc bằng vô tuyến điện và hệ thống kết nối vệ tinh, khả năng di chuyển của tàu đạt trên 2.000 hải lý, với tốc độ di chuyển trung bình đạt từ 14 -16 hải lý/ giờ.


Ngoài ra, tàu còn có 2 khoang nuôi cá sống (24m2/khoang); 01 kho nhu yếu phẩm với sức chứa 30 tấn; 01 khoang chứa nhiên liệu 100m3; 01 khoang nước ngọt 70m3; 01 xưởng sơ chế sản phẩm; 01 xưởng cơ khí và 01 phòng y tế cùng câu lạc bộ, khu sinh hoạt cho 16 thủy thủ...) theo công nghệ đóng tàu Nhật Bản.

tàu hậu cần, nghề cá, khủng nhất, Việt Nam, hạ thủy, Lý Sơn, ngư dân
Tàu dịch vụ hậu cần nghề cá Lý Sơn 01 có trọng tải 700 tấn, chiều dài 45,68m; rộng 7,8m; mớn nước cao 3m 

Ông Nguyễn Ngọc Oai, Phó tổng cục trưởng Tổng cục thủy sản Việt Nam cho biết, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá này có khả năng cung cấp nhiên liệu, nhu yếu phẩm và thu mua sản phẩm cho khoảng 50 - 60 tàu cá của ngư dân tại các ngư trường xa bờ, đây là con tàu dịch vụ lớn và hiện đại nhất Việt Nam hiện nay, trang thiết bị và hệ thống lạnh của tàu đạt tiêu chuẩn quốc tế, có thể đáp ứng khắc khe các yêu cầu về tiêu chuẩn đi biển và bảo quản sản phẩm xuất khẩu.

Video: Cận cảnh tàu ngầm Kilo 2 của Việt Nam


Ông Vũ Văn Hội, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Thủy sản Lý Sơn cam kết: "Máy móc và các trang thiết bị trên tàu được nhập từ Nhật Bản với công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất hiện nay. Toàn bộ sản phẩm thu mua được sẽ được sơ chế và bảo quản ngay trên tàu theo công nghệ Nhật Bản, do vậy sẽ đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm khi xuất khẩu".

tàu hậu cần, nghề cá, khủng nhất, Việt Nam, hạ thủy, Lý Sơn, ngư dân
Tàu sở hữu 2 máy chính với tổng công suất 902 CV, 2 máy phát điện công suất 175 KW/máy, 3 khoang đông lạnh -40 độ C, 1 máy sản xuất đá vẩy cá bằng nước biển công suất 500 cây đá/ngày.

"Chúng tôi tin rằng đây là là cú hích đối với ngành thủy sản và làm thay đổi hình thức đánh bắt và bảo quản sản phẩm truyền thống của ngư dân ta hiện nay”, ông Hội nói.

Theo kế hoạch đến cuối tháng 7/2015, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá Lý Sơn 01 sẽ được bàn giao cho chủ đầu tư để đưa vào sử dụng, giúp ngư dân có điều kiện tiêu thụ sản phẩm đạt chất lượng và thời gian vươn khơi bám biển dài hơn.

Mịnh Văn
Bình luận
vtcnews.vn