Tàu công vụ Trung Quốc bất ngờ rút khỏi Điếu Ngư

Thế giớiThứ Hai, 24/09/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News)- Đây được xem là động thái đầu tiên từ phía Bắc Kinh nhằm làm giảm căng thẳng Trung - Nhật liên quan tranh chấp chủ quyền Điếu Ngư/Senkaku.

(VTC News) - Toàn bộ tàu công vụ Trung Quốc đã bất ngờ rời khỏi vùng nước Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku) hôm 23/9, truyền thông Nhật dẫn lời lực lượng tuần duyên nước này.

Đây được xem là động thái đầu tiên từ phía Bắc Kinh nhằm làm giảm căng thẳng Trung - Nhật liên quan tranh chấp chủ quyền Điếu Ngư/Senkaku.

Tàu Nhật - Trung trên đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku 

Tuy nhiên, một nguồn tin của Nhật trước đó nói, có 10 tàu công vụ Trung Quốc đang "tuần tiễu trái phép" trong vùng nước Điếu Ngư/Senkaku. 

Lực lượng tuần duyên Nhật đã điều tàu, trực thăng tới để canh phòng, không để tàu công vụ Trung Quốc "xâm phạm chủ quyền Điếu Ngư/Senkaku".

Trong khi đó, khoảng 14h30 ngày 23/9 tại Đài Loan, hàng trăm người thuộc một số đảng phái đã xuống đường biểu tình phản đối Nhật. 
"Một khi Tokyo chiếm đóng thành công Điếu Ngư/Senkaku, nó không chỉ làm người dân Trung Quốc mất đi ngư trường màu mỡ, mà còn ảnh hưởng tới quốc phòng Trung Quốc", một người biểu tình nói.

Căng thẳng Trung - Nhật leo thang kể từ khi Tokyo tuyên bố quốc hữu hóa 3 trong 5 hòn đảo thuộc quần đảo Điếu Ngư/Senkaku hôm 11/9. 

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã tuyên bố mạnh mẽ rằng "Trung Quốc sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia".

Sau đó, truyền thông Trung Quốc liên tiếp đưa tin về những cuộc tập trận, diễn tập ở nhiều địa điểm của nước này. 

Ngày 17/9, Chinanews còn đưa tin, 1.000 tàu cá Trung Quốc đang kéo tới Điếu Ngư/Senkaku sau khi lệnh cấm đánh bắt cá mùa hè trên Biển Hoa Đông kết thúc. 

Sau cùng là hàng chục cuộc biểu tình lớn nhỏ nổ ra ở nhiều tỉnh, thành phố ở Trung Quốc, HongKong, Đài Loan phản đối Nhật.
Trong diễn biến khác, Hoàn Cầu thời báo của Trung Quốc hôm 23/9 đưa tin, hoạt động kỷ niệm 40 năm bình thường hóa quan hệ Bắc Kinh - Tokyo sẽ bị hoãn lại. Ban đầu, hoạt động này dự kiến diễn ra ở Bắc Kinh.

Đỗ Hường

Bình luận
vtcnews.vn