Tàu chở hàng vũ trụ Nga ‘yên nghỉ’ ở Thái Bình Dương

Khám pháThứ Sáu, 03/06/2022 08:42:23 +07:00

Tàu vũ trụ Progress MS-18 của Nga tách ra khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS, sau khi vào khí quyển các mảnh vỡ chưa cháy của nó đã rơi xuống Thái Bình Dương.

Tàu vận tải vũ trụ Progress MS-18 tách khỏi mô-đun Zvezda của trạm ISS lúc 11h03 giờ Moskva (15h03 giờ Hà Nội) ngày 1/6. Vào lúc 14h11 giờ Moskva (Vào lúc 18h11 giờ Hà Nội), hệ thống đẩy của nó được bật. Sau khi Progress MS-18 tạo lực đẩy cần thiết, nó ra khỏi quỹ đạo và bốc cháy trong khí quyển.

Trước đó, khoảng 1,3 tấn chất thải và thiết bị đã qua sử dụng được chuyển khỏi ISS trên tàu Progress MS-18.

Tàu chở hàng vũ trụ Nga ‘yên nghỉ’ ở Thái Bình Dương - 1

Tàu vận tải vũ trụ Progress MS-18 có mặt trên ISS từ ngày 30/10/2021. Các động cơ Progress MS-18 được sử dụng cho 9 lần điều chỉnh quỹ đạo ISS.

Tập đoàn nhà nước Roscosmos cho biết trong một tuyên bố: “Tàu Progress MS-18 ra khỏi khỏi quỹ đạo và không còn tồn tại. Các mảnh vỡ chưa cháy rơi vào lúc 14h51 giờ Moskva (18h51 giờ Hà Nội) xuống "nghĩa địa tàu vũ trụ" ở khu vực không có tàu biển đi lại ở Nam Thái Bình Dương".

Tàu vũ trụ Progress MS-20, dự kiến ​​được phóng và cập bến vào ngày 3/6, sẽ thay thế cho tàu tiền nhiệm vừa bị nhấn chìm.

Tàu vận tải vũ trụ Progress MS-18 có mặt trên ISS từ ngày 30/10/2021. Các động cơ Progress MS-18 được sử dụng cho 9 lần điều chỉnh quỹ đạo ISS, 3 trong số đó để tránh các mảnh vỡ không gian.

Lần cuối cùng Progress MS-18 thay đổi quỹ đạo của trạm vào ngày 14/5, nâng nó lên gần 2 km để tàu vận tải tiếp theo có thể cập bến ISS.

Ngoài vận chuyển hàng hóa tiêu chuẩn, tàu còn chuyên chở cho các phi hành gia các công cụ để làm việc trong không gian vũ trụ.

(Nguồn: Tiền Phong)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp