Tàu chiến Trung Quốc - Nga áp sát quần đảo Senkaku, Nhật Bản lên tiếng

Thời sự quốc tếThứ Hai, 04/07/2022 15:15:00 +07:00
(VTC News) -

Chính phủ Nhật Bản cho biết, nước này phát hiện các tàu chiến của Trung Quốc và Nga hiện diện xung quanh quần đảo Senkaku trên biển Hoa Đông hôm 4/7.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, một tàu khu trục nhỏ của Trung Quốc đã di chuyển trong khu vực tiếp giáp các đảo không người thuộc quần đảo Senkaku - do Nhật Bản quản lý nhưng Trung Quốc (gọi là Điếu Ngư) tuyên bố chủ quyền. Tàu này xuất hiện trong khoảng thời gian 6 phút. 

Trước đó, một tàu chiến của Nga cũng xuất hiện ở trong vùng biển này với thời gian hơn 1 tiếng đồng hồ. Tàu chiến của Nga được cho là di chuyển vào khu vực để tránh bão.

Tàu chiến Trung Quốc - Nga áp sát quần đảo Senkaku, Nhật Bản lên tiếng - 1

Nhật Bản nhiều lần lên tiếng phản đối sự hiện diện của tàu chiến Trung Quốc ở xung quanh quần đảo Senkaku. (Ảnh: Kyodo News)

Sau vụ việc, Phó Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Seiji Kihara cho biết Tokyo đã đệ công hàm ngoại giao phản đối Bắc Kinh. Ông Kihara tuyên bố Nhật Bản sẽ "đáp trả một cách kiên quyết nhưng với thái độ bình tĩnh" trước các động thái tương tự.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng quyết đoán trên biển và quan hệ quân sự Trung - Nga ngày càng bền chặt. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 6/2016, tàu hải quân Trung Quốc và Nga được phát hiện đi vào khu vực tiếp giáp quần đảo Senkaku trong cùng một thời điểm.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho hay, Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Á và Đại dương của nước này - Takehiro Funakoshi, đã phản đối qua điện thoại với một quan chức cấp cao của Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo.

Trong thời gian qua, Nhật Bản nhiều lần lên tiếng phản đối Trung Quốc việc các tàu tuần duyên của nước này liên tục xâm nhập vào vùng biển của Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku.

Nhật Bản cũng tỏ ra cảnh giác trước việc Nga - Trung Quốc tăng cường hợp tác quân sự thời gian gần đây. Theo đó, các máy bay quân sự của Nga và Trung Quốc đã thực hiện diễn tập tuần tra chung trên không tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong ngày 24/5, đúng vào thời điểm Nhóm Đối thoại An ninh bốn bên QUAD hay “Bộ tứ kim cương” (bao gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia) nhóm họp ở Tokyo.

Động thái này đánh dấu lần đầu Nga và Trung Quốc tập trận chung kể từ khi Moskva mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào cuối tháng 2/2022.

Phản ứng về cuộc tập trận của Nga và Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi cho biết lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã điều các máy bay chiến đấu lên trên không khi phát hiện nhóm máy bay quân sự Nga, Trung Quốc tiến gần không phận nước này. Ông Kishi mô tả đây là hành động khiêu khích của Bắc Kinh và Moskva khi nhóm QUAD nhóm họp ở Tokyo.

Kông Anh(Nguồn: kyodo News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp