Tàu chiến NATO tới biển Baltic

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 15/04/2022 21:31:44 +07:00
(VTC News) -

Nhóm tác chiến hải quân số 1 (SNMG 1) và Nhóm quét thủy lôi số 1 (SNMCMG1) của NATO đã bắt đầu tới biển Baltic để tập trận cùng các nước đồng minh và đối tác.

Theo thông báo của NATO đăng tải ngày 14/4, các tàu này đã cập cảng Tallinn, Estonia.

NATO thông báo về cuộc diễn tập nêu trên hôm 11/4, đồng thời nhấn mạnh, khối liên minh quân sự “thường xuyên triển khai các lực lượng hàng hải ở biển Baltic nhằm duy trì khả năng phòng thủ theo các nghĩa vụ hiệp ước”.

Tàu chiến NATO tới biển Baltic - 1

Tàu Erfurt rời căn cứ hải quân Wilhelmshaven, Đức để tham gia Nhóm tác chiến hải quân số 1 của NATO. (Ảnh: Global Look Press)

SNMG 1 gồm các soái hạm từ Hà Lan, Đan Mạch, Đức và Anh trong khi SNMCMG1 gồm các tàu quét thủy lôi của Na Uy, Bỉ, Đức, Estonia, Anh và Hà Lan.

4 tàu thuộc SNMG1 đã tới cảng Tallinn ngày 14/4 và gặp khinh hạm HMCS Halifax (FFH 330) của Canada tại đây.

“Tôi rất vui mừng được chào đón nhóm SNMG1 tại Tallinn. Đây là sự kiện đặc biệt trong tình hình an ninh hiện nay”, Tư lệnh Hải quân Estonia Jüri Saska cho biết.

Ông Saska cũng nhấn mạnh, sự hiện diện của NATO ở biên giới phía Đông của NATO cho thấy tốc độ, sự linh hoạt và quyết đoán của liên minh trong việc bảo vệ các nước thành viên cả trên bộ, trên biển và trên không.

Nhóm tàu NATO dự kiến tiến hành các chiến dịch theo thường lệ và các cuộc diễn tập chung với Hải quân Estonia trong tuần tới.

Hoàng Phạm(VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn