Tàu chiến khổng lồ Mỹ chen chân ở quân cảng ngày Noel

Thế giớiThứ Ba, 25/12/2012 01:00:00 +07:00

(VTC News) - Norfolk, quân cảng lớn nhất thế giới hiện nay đã trở nên chật chội khi hàng loạt tàu chiến khổng lồ của Mỹ cập bến đón lễ Giáng sinh.

(VTC News) - Norfolk, quân cảng lớn nhất thế giới hiện nay đã trở nên chật chội khi hàng loạt tàu chiến khổng lồ của Mỹ cập bến đón lễ Giáng sinh.

Để có thể đưa binh sĩ của mình về nhà đón Giáng sinh cùng gia đình, Hải quân Mỹ đã cố gắng đưa các tàu chiến, tàu sân bay khổng lồ của mình về Norfolk, điều đó đã khiến cho quân cảng lớn nhất thế giới này trở nên náo nhiệt và chật chội hơn rất nhiều so với bình thường.

Có 5 tàu sân bay, 4 tàu đổ bộ tấn công, 9 tàu sân bay nhỏ đang chen chúc trại quân cảng Norfolk xen giữa các tàu nhỏ hơn và cả tàu ngầm hạt nhân, kể từ ngày 20/12 đến nay.

Các tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69), USS George H.W. Bush (CVN 77), USS Enterprise (CVN 65), USS Harry S. Truman (CVN 75) và USS Abraham Lincoln (CVN 72) đang neo đậu tại quân cảng lớn nhất thế giới. 

Đây có thể là lần 'tụ tập' lớn nhất của các tàu Hải quân Mỹ trước khi 60% tàu chiến Mỹ sẽ đến làm nhiệm vụ ở Thái Bình Dương và tàu sân bay USS Enterprise chính thức nghỉ hưu sau 52 năm hoạt động không mệt mỏi.

Sau khi các tàu rời Norfolk đến làm nhiệm vụ ở Thái Bình Dương, chúng sẽ có điểm tập kết mới là quân cảng San Diego, quân cảng lớn nhất trên bờ biển phía Tây của Mỹ.

Khung cảnh chật chội của quân cảng Norfolk trong lễ Giáng sinh 

Ngoài tàu sân bay còn có hàng chục tàu đổ bộ, tàu chiến, tàu khu trục và tàu ngầm cũng đang có mặt ở Norfolk 

Toàn cảnh quân cảng Norfolk trong lễ Giáng sinh 2012 

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn