Tàu Cảnh sát biển Nhật Bản sắp cập cảng Đà Nẵng

Thời sựThứ Ba, 05/05/2015 04:33:00 +07:00

Tàu Cảnh sát biển Nhật Bản mang tên JCGS Yashima (PL22) do chỉ huy Akihiro Hirano làm trưởng đoàn cùng 130 sỹ quan, thủy thủ sắp đến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng.

(VTC News) - Tàu Cảnh sát biển Nhật Bản mang tên JCGS Yashima (PL22) do chỉ huy Akihiro Hirano làm trưởng đoàn cùng 130 sỹ quan, thủy thủ sẽ đến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng từ ngày 10/5-14/5.

Lễ đón tàu sẽ được đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Bộ đội Biên phòng thành phố, Sở Ngoại vụ Đà Nẵng,... tiến hành tại cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) với sự có mặt của Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam ông Hayashi Hiroyuki, chỉ huy tàu và thủy thủ đoàn.

Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, thủy thủ đoàn Cảnh sát biển Nhật Bản sẽ có các hoạt động trao đổi chuyên môn với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam như: hội thảo trao đổi và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển; giao lưu thể thao.

chiến hạm, Nhật Bản, tàu cảnh sát biển, tàu khu trục, Đà Nẵng
Trước đó, ngày 16/4/2015, đội tàu huấn luyện JS KIRISAME (DD104) và JS ASAYUKI (DD132) thuộc Lực lượng Tự vệ bờ biển Nhật Bản đã đến Đà Nẵng 

Trước đó, ngày 16/4/2015, đội tàu huấn luyện JS KIRISAME (DD104) và JS ASAYUKI (DD132) thuộc lực lượng Tự vệ bờ biển Nhật Bản do Đại tá Sugimoto Masaharu, Chỉ huy trưởng Biên đội tàu hộ vệ số 12 làm trưởng đoàn cùng 500 sĩ quan và thủy thủ đã đến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng.

Đây là chuyến thăm thứ 5 của lực lượng Tự vệ Nhật Bản đến Đà Nẵng và lần thứ 2 trong năm 2015, sau sự kiện lần đầu tiên diễn ra vào ngày 17/9/2011; lần thứ 2 vào ngày 30/7/2013; lần thứ 3 vào ngày 18/10/2013 với sự xuất hiện của đội tàu gồm 2 tàu huấn luyện Kashima (3508), Shirayuki (127) và tàu hộ tống Isoyuki (3517). Và gần nhất là ngày 16/4/2015 vừa qua.

chiến hạm, Nhật Bản, tàu cảnh sát biển, tàu khu trục, Đà Nẵng
Lực lượng Tự vệ Bờ biển Nhật Bản và Hải quân Việt Nam đã có nhiều hoạt động huấn luyện chung trong khuôn khổ các chuyến thăm hữu nghị 

Được biết, tàu JCGS Yashima (PL22) được đưa vào hoạt động từ năm 1988 với trọng tải trên 5.204 tấn; dài 130m; rộng 15,5m; sâu 8,8m; mớn nước 6,5m. Tàu được trang bị 1 súng 35mm, súng Vulcan 20mm và một máy bay trực thăng Bell 412. Cùng hệ thống thiết bị quân sự hiện đại.

Video: Đội tàu Phòng vệ biển Nhật Bản đến Đà Nẵng


Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn