Tàu cá xa bờ liên tiếp bốc cháy

Thời sựThứ Năm, 10/07/2014 06:40:00 +07:00

(VTC News) - Đã có 6 tàu cá xa bờ của ngư dân Quảng Ngãi bốc cháy sau khi từ biển trở về bờ.

(VTC News) - Sáng 9/7, một chiếc tàu cá tại khu neo đâu tàu thuyền ở thôn Hòa An (Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Chiều 9/7, Phó chủ tịch UBND xã Tam Giang (huyện Núi Thành, Quảng Nam) xác nhận, vào khoảng 1h sáng 9/7, tàu đánh bắt xa bờ hành nghề lưới vây mang số hiệu QNa 91694 có công suất 600 CV của ông Phạm Việt đang neo tại khu neo đậu tàu thuyền ở thôn Hòa An, xã Tam Giang huyện Núi Thành (Quảng Nam) đã bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Quảng Nam, cháy tàu cá, tiền tỷ, bốc cháy, hỏa hoạn, cháy rụi
Tàu cá của ngư dân Quảng Nam bất ngờ bốc cháy khi đang neo đậu (ảnh minh họa)  

Mặc dù các lực lượng đã tìm cách cứu chữa nhưng do bên trong tàu này có chứa đến hơn 1.000 lít dầu, 5 bình gas và nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa đã thiêu rụi gần như hoàn toàn con tàu sau hơn 3 tiếng đồng hồ phát lửa. Ước tính thiệt hại hơn 4 tỷ đồng.

Trước đó, sáng 28/6, tàu mực khơi QNa 91269 TS của ông Phạm Cương trị giá 3,5 tỷ đồng đang đậu tại cảng cá An Hòa (thôn Đông Xuân, xã Tam Giang) cũng bất ngờ phát hỏa và cháy rụi.

Được biết, đây là tàu cá xa bờ thứ 6 của ngư dân địa phương bị bốc cháy sau khi từ biển vào bờ. Nguyên nhân cháy được cơ quan chức năng xác định là do chập điện trên tàu cá.

Chiều cùng ngày, ông Phạm Văn Châu, Phó chủ tịch UBND xã Tam Giang, (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) cho biết, tàu câu mực mang số hiệu QNa91946TS do ông Phạm Ngọc Viễn (trú thôn Đông Xuân, xã Tam Giang) làm thuyền trưởng cùng với 38 ngư dân đang đánh bắt ngoài khơi bị phía nước bạn Brunei bắt giữ gần một tháng qua đã được thả tự do vào ngày 7/7. Hiện các ngư dân và con tàu đang trên đường trở về.

Dự kiến chậm nhất đến ngày 12/7 các ngư dân sẽ cập bờ.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn