Tàu cá Trung Quốc liên tục vi phạm lãnh hải Việt Nam

Thời sựThứ Sáu, 10/01/2014 07:09:00 +07:00

(VTC News) - Năm 2013, bộ đội biên phòng Đà Nẵng đã phát hiện 516 lượt tàu cá Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam, tăng hơn 43% so với năm 2012.

(VTC News) - Năm 2013, bộ đội biên phòng Đà Nẵng đã phát hiện 516 lượt tàu cá Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam, tăng hơn 43% so với năm 2012.

Thống kê vừa được Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác biên phòng và xây dựng lực lượng năm 2013. 
Theo báo cáo, với mưu đồ hiện thực hóa yêu sách đường lưỡi bò bằng sức mạnh quân sự, Trung Quốc đã tăng cường hoạt động của nhiều lực lượng trên các vùng biển, sử dụng các loại tàu hải quân, hải giám, kiểm ngư… tuần tra xua đuổi hoạt động của ngư dân Việt Nam trên tất cả các vùng biển bên ngoài khu vực các đảo họ chiếm đóng trái phép. 
Bên cạnh việc tích cực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở quần đảo Hoàng Sa, các hoạt động quân sự ngày càng gia tăng về cả qui mô và phạm vi, bao gồm hoạt động diễn tập quân sự, tuần tra trên các vùng biển tranh chấp. 
Đáng chú ý, trong khoảng thời gian từ 22-28/5/2013 các tàu quân sự của Trung Quốc liên tục xua ép tàu cá ngư dân Việt Nam.

Đà Nẵng, chủ quyền, biển đảo, tàu cá, vi phạm, lãnh hải, Việt Nam
Tàu cá Trung Quốc liên tiếp vi phạm lãnh hải Việt Nam (ảnh do Bộ đội biên phòng Đà Nẵng cung cấp) 
Theo đại tá Dương Đề Dũng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Biên phòng TP Đà Nẵng, hoạt động xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam của tàu thuyền Trung Quốc đánh bắt trộm hải sản ngày càng tăng, với mật độ dày hơn. 
Đồng thời, sử dụng thủ đoạn đi thành từng tốp đông từ 25-32 chiếc, có sự hỗ trợ của tàu vũ trang giả dạng, tàu vận tải, tàu cung ứng cho hoạt động đánh bắt khi vào sâu trong vùng biển của nước ta. 
Năm 2013, biên phòng đã phát hiện 516 lượt tàu cá trên khu vực Đông - Bắc Đà Nẵng trong phạm vi từ 20-45 hải lý, tăng 223 lượt so với năm 2012.

Đặc biệt, núp bóng đi du lịch, nhiều người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam rồi mua bán hải sản trái phép. Thậm chí núp bóng người Việt để đầu tư bất động sản. Nghiêm trọng hơn, lực lượng xuất nhập cảnh phát hiện 6.410 lượt công dân Trung Quốc nhập cảnh qua cảng Đà Nẵng sử dụng hộ chiếu điện tử có in hình đường lưỡi bò, đơn vị đã xử lý theo đúng qui định của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn