Tàu cá ngư dân Khánh Hòa bị tàu lạ đâm chìm ở Hoàng Sa

Thời sựThứ Ba, 08/03/2016 08:56:00 +07:00

Thông tin từ Đài Thông tin Duyên hải Nha Trang, khoảng 9h5 ngày 8/3, Đài này nhận được tin báo cứu nạn từ tàu KH 96640TS bị tàu lạ đâm chìm

(VTC News) - Thông tin từ Đài Thông tin Duyên hải Nha Trang, khoảng 9h5 ngày 8/3, Đài này nhận được tin báo cứu nạn từ tàu KH 96640TS bị tàu lạ đâm chìm, 5 ngư dân trên tàu bị trôi dạt trên biển.

Theo đó, thông tin được tiếp nhận qua tần số 7903 kHz và vị trí tàu đánh bắt bị đâm chìm là 16,10 độ N-113,15 độ E, thuộc khu vực quần đảo Hoàng Sa, chủ quyền của Việt Nam. Hiện 5 ngư dân của tàu đang tá túc trên thúng chai trong tình trạng thả trôi trên biển.

Tàu cá, ngư dân, Khánh Hòa, bị tàu lạ, đâm chìm, ở Hoàng Sa
Tàu cá ngư dân Việt Nam lại bị tàu lạ đâm chìm khi đang đánh bắt ở Hoàng Sa 

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam đã thông báo tin khẩn cấp đến các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương để có phương án hỗ trợ tàu bị nạn kịp thời. Hiện hệ thống Thông tin duyên hải tiếp tục theo dõi và sẵn sàng thông tin trợ giúp tàu KH 96640 TS.

Cùng ngày, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định cho biết, tàu cá BĐ 960.20TS do ông Trương Thâu (27 tuổi, trú Tam Quan Nam, Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng đã tiếp cận và hỗ trợ tàu cá BĐ 97207TS bị hỏng máy, thả trôi trên biển vào chiều 7/3.

Trước đó, theo tin báo của ông Trương Minh Muốn (53 tuổi, ở xã Tam Quan Nam, Hoài Nhơn), thuyền trưởng tàu cá BĐ 97207TS, tàu cá bị hỏng máy phải thả trôi trên biển tại vị trí có tọa độ 13,08 độ N-114,50 độ E, cách Quy Nhơn khoảng 320 hải lý và được tàu cá BĐ 96020TS đánh bắt gần đó đến hỗ trợ khu vực để hỗ trợ. Tại thời điểm bị nạn, trên tàu cá BĐ 97207TS có 7 ngư dân nên thuyền trưởng đã yêu cầu được trợ giúp khẩn cấp.

Nhận được thông tin, Bộ đội Biên phòng Bình Định đã liên lạc với các tàu cá đánh bắt gần khu vực để tiến hành hỗ trợ, cứu hộ tàu cá gặp nạn.


Xuân Mai-Chí Vũ
Bình luận
vtcnews.vn