Tàu cá Nghệ An bị đâm chìm, 9 người mất tích: Đưa thi thể 2 thuyền viên vào bờ để xác định danh tính

Thời sựThứ Năm, 18/07/2019 13:28:00 +07:00

Trung tâm cứu nạn hàng hải Việt Nam đưa 2 thi thể thuyền viên trên tàu cá NA 95899 TS về cảng Cửa Lò để xác định danh tính, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Vào lúc 7h ngày 18/7, tàu SAR 411 đưa 2 thi thể được xác định là thuyền viên của tàu NA 95899 TS gặp nạn trên biển cập cảng Cửa Lò (Nghệ An), bàn giao cho các cơ quan chức năng làm các thủ tục cần thiết để xác định danh tính.

Tại đây, ông Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp trong công tác vận chuyển 2 thi thể về khu vực chuyên dụng đủ khả năng bảo quản để xét nghiệm, nhận dạng, xác định danh tính 2 nạn nhân.

anh 1

Lực lượng cứu hộ cứu nạn của Trung tâm cứu nạn hàng hải Việt Nam bàn giao các thi thể cho chính quyền địa phương. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Ông Nguyễn Văn Ước - Chủ tịch UBND xã Tiến Thủy (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, sau khi nhận được thông tin về việc tìm được 2 thi thể thuyền viên trên đảo Bạch Long Vỹ, ngay sáng 18/7, thân nhân của 9 thuyền viên mất tích đã vào Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để lấy mẫu xét nghiệm ADN và nhận dạng người thân.

Như VTC News đưa tin, ngày 17/7, trong lúc làm nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn tại khu vực tàu cá NA 95899 TS của Nghệ An mất tich, các lực lượng chức năng phát hiện thi thể 2 thuyền viên mất tích được tìm thấy ngoài vùng biển Hải Phòng.

Theo đó, vào lúc 8h48, tàu cứu hộ SAR 411 phát hiện và đưa lên 1 thi thể không lành lặn nên khó khăn trong việc nhận dạng. Qua xác minh ban đầu từ ông Hồ Bá Sơn (thuyền trưởng tàu NA 99688 TS, em trai ông Hồ Bá Lâm - thuyền trưởng tàu bị nạn NA 95899 TS) thì đây có thể là thi thể ông Nguyễn Văn Tùng, thuyền viên tàu NA 95899 TS.

Tiêp đến, vào lúc 12h45, tàu SAR 411 lại tiếp tục phát hiện 1 thi thể ngay tại vị trí tàu NA 95899 TS chìm. Tuy nhiên, thi thể này chưa thể xác định được danh tính.

Hiện tại, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường vẫn đang tiếp tục đẩy nhanh việc tìm kiếm các thuyền viên còn lại của tàu NA 95899 TS.

Khoảng 13h ngày 28/6, tàu PACIFIC 01 đã đâm vào tàu cá NA 95899 TS khiến tàu NA 95899 TS bị lật úp tại vị trí 19032.334N; 107042.263E (cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 35 hải lý về hướng Nam), trên tàu có 19 thuyền viên. Sau đó, tàu PACIFIC 01 đã hạ xuồng cứu sinh cứu được 9 thuyền viên, còn 10 thuyền viên mất tích. 

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã lập tức triển khai tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên mất tích của tàu NA 95899 TS. Tàu SAR 411 chỉ huy hiện trường, phối hợp cùng các tàu SAR 273, HQ 636, PACIFIC 01, Tân Cảng Pioneer triển khai tìm kiếm 10 thuyền viên mất tích của tàu NA 95899 TS. Nhiều tàu cá của ngư dân gần đó cũng tham gia công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn. 

Qua xác minh thông tin, tàu NA 95899 TS có chiều dài 27m, rộng 7m do ông Hồ Bá Lâm (SN 1981 trú tại xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) làm chủ tàu. 09 thuyền viên thoát ra ngoài đã được tàu PACIFIC 01 cứu và đưa lên tàu, hiện tại sức khỏe tốt, những thuyền viên còn lại bị mất tích đa số đang ngủ trong cabin. 

Các thuyền viên được cứu không mặc áo phao. 9 thuyền viên đã được cứu sống, phát hiện vớt được 1 thi thể thuyền viên, 9 thuyền viên còn mất tích. Nạn nhân thiệt mạng được xác định là thuyền viên Nguyễn Văn Hòa.

Đình Thắng
Bình luận
vtcnews.vn