Tàu cá hơn 1.000 mã lực chuẩn bị ra Hoàng Sa

Thời sựThứ Sáu, 23/05/2014 07:10:00 +07:00

Đây được xem là tàu cá có công suất thuộc hàng lớn nhất Đà Nẵng hiện nay.

Đây được xem là tàu cá có công suất thuộc hàng lớn nhất Đà Nẵng hiện nay.

Ngày 22/5, tại Công ty CP ứng phó sự cố tràn dầu và dịch vụ hàng hải Bảo Duy (đóng tại Thọ Quang, Đà Nẵng), ông Nguyễn Sương (trú phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng) đã hạ thủy tàu cá có tổng công suất 1.150 CV.
Tàu cá ĐNa 90604 của ông Nguyễn Sương hạ thủy ngày 22-5 được xem là tàu có công suất lớn nhất Đà Nẵng hiện nay. Ảnh: Đoàn Cường
Tàu cá ĐNa 90604 của ông Nguyễn Sương hạ thủy ngày 22-5 được xem là tàu có công suất lớn nhất Đà Nẵng hiện nay. Ảnh: Đoàn Cường 
Đây được xem là tàu cá có công suất thuộc hàng lớn nhất Đà Nẵng hiện nay. Theo gia đình ông Sương, tàu cá có số hiệu ĐNa 90604 có công suất máy chính 800CV, máy phụ 350CV, với tổng mức đầu tư 5,3 tỷ đồng.

Trong đó, thành phố Đà Nẵng hỗ trợ 800 triệu đồng theo chính sách khuyến khích ngư dân đóng tàu lớn vươn khơi.

Theo bạn, Việt Nam nên làm gì với giàn khoan trái phép Trung Quốc

  • Kiên trì dùng lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư buộc rút giàn khoan
  • Kết hợp đấu tranh pháp lý và đấu tranh ngoại giao
  • Kiện ra tòa án quốc tế
  • Tuyên truyền cho người Trung Quốc hiểu thực chất vấn đề
  • Ý kiến khác (comment ở cuối bài)
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến
Dự tính khoảng 4-5 ngày tới tàu sẽ ra vùng biển Hoàng Sa hành nghề lưới chuồn. Theo ông Trần Công Vinh -  tổng giám đốc Công ty CP ứng phó sự cố tràn dầu và dịch vụ hàng hải Bảo Duy, tàu ĐNa 90604 là tàu cá vỏ gỗ có kích thước, công suất máy và sức chở lớn nhất của ngư dân miền Trung tại thời điểm hiện nay. Tàu có kết cấu vỏ cá theo mẫu Thái Lan, dài 25m, rộng 6m, cao 3,7m, tải trọng 160 tấn.

>>Xem thêm video máy bay trinh sát Trung Quốc bay sát tàu Việt Nam:



Dự tính ngày 24/5, ông Sương sẽ tiếp tục hạ thủy thêm một tàu cá có công suất 1.150 CV với tổng mức đầu tư 4,5 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 14/5, cũng tại cơ sở này đã hạ thủy tàu hậu cần công suất lớn là ĐNa 90611 của ông Trần Toàn (trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) có công suất 850 CV với 2 máy.

Đây là tàu dịch vụ hậu cần nghề cá lớn thứ 2 tại Đà Nẵng với chiều dài 24m, rộng 5,4m, cao 3,2m với 18 hầm chứa (1,8m3/hầm) có thể chở tổng cộng 70 tấn hàng.

» 'Quốc hội Trung Quốc im lặng, từ chối điện đàm'
» Bộ trưởng Thăng ủng hộ dành 35.000 tỷ đồng đóng tàu cho ngư dân
» Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản: 'Hãy yên tâm đầu tư, sinh sống tại Việt Nam'
» Tàu cá Việt Nam 'hứng bão' bulông, ốc vít từ tàu Trung Quốc

Theo TTO
Bình luận
vtcnews.vn